Sốt xuất huyết gây tử vong kỷ lục trong đợt dịch nghiêm trọng ở Bangladesh

Khánh An
Khánh An
05/08/2023 17:00 GMT+7

Ít nhất 293 người đã tử vong kể từ đầu năm và gần 61.500 người đã mắc bệnh trong đợt dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng ở Bangladesh.

Sốt xuất huyết gây tử vong kỷ lục trong đợt dịch nghiêm trọng ở Bangladesh - Ảnh 1.

Nhân viên phun thuốc diệt muỗi tại Dhaka (Bangladesh) hôm 26.7

REUTERS

Hãng Reuters ngày 5.8 đưa tin Bangladesh ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục trong đợt dịch sốt xuất huyết, với nhiều bệnh viện phải chật vật tìm chỗ cho bệnh nhân do bệnh lan nhanh.

Ít nhất 293 người đã tử vong kể từ đầu năm và gần 61.500 người đã mắc bệnh, khiến năm nay là năm chết chóc nhất vì sốt xuất huyết kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 2000.

Các bệnh viện, đặc biệt là ở thủ đô Dhaka, đang chật vật tìm chỗ cho số lượng lớn bệnh nhân bị sốt cao, đau khớp và nôn mửa, các quan chức y tế cho biết.

Bộ trưởng Y tế Zahid Maleque cho biết chính phủ đã đưa ra các sáng kiến nhằm hạn chế sự lây lan của các bệnh do muỗi truyền, từ các chiến dịch nâng cao nhận thức đến nỗ lực tiêu diệt ấu trùng muỗi sau một đợt mưa.

"Từ khi vào đây, các bác sĩ, điều dưỡng nói rằng họ không thể cung cấp chỗ nằm đàng hoàng, nhưng nếu ở lại thì họ sẽ chữa trị. Chúng tôi không còn cách nào khác là dọn chỗ dưới sàn cho mẹ và em", anh Shariful Islam kể khi chăm sóc mẹ và em tại một bệnh viện công ở Dhaka.

Sốt xuất huyết gây tử vong kỷ lục trong đợt dịch nghiêm trọng ở Bangladesh - Ảnh 2.

Bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đại học Y dược Sir Salimullah ở Dhaka (Bangladesh)

REUTERS

Không có vắc xin hoặc thuốc đặc trị sốt xuất huyết, bệnh phổ biến ở Nam Á trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, khi muỗi Aedes aegypti truyền vi rút chết người phát triển mạnh trong nước tù đọng.

Các chuyên gia cho rằng sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc bệnh trong tháng 8 và tháng 9. Số ca tử vong trong năm nay đã cao hơn kỷ lục trước đó là 281 ca của năm ngoái, với số người nhiễm bệnh chỉ sau con số 62.423 của năm 2022.

Việc phát hiện sớm và tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp có thể làm giảm tỷ lệ tử vong xuống dưới 1% trong số những người mắc bệnh.

Tiến sĩ Yasir Arafat, cố vấn dinh dưỡng và sức khỏe cấp cao của tổ chức Save the Children tại châu Á, cho biết các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang khiến cuộc sống của trẻ em rơi vào tình trạng hỗn loạn.

"Sự gia tăng đáng báo động của các đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng chỉ là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các em", ông cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.