Sri Lanka gần cạn kiệt nhiên liệu

27/06/2022 06:48 GMT+7

Tập đoàn dầu khí Ceylon (CPC) thuộc nhà nước Sri Lanka ngày 26.6 thông báo tăng giá dầu diesel và xăng ở nước này, theo tờ The Guardian.

Việc tăng giá được đưa ra sau khi Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka Kanchana Wijesekera cảnh báo nước này gần như cạn kiệt dầu diesel và xăng sau khi vài chuyến nhập khẩu nhiên liệu bị hoãn.

Xe cộ xếp hàng chờ mua xăng dầu tại thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 23.6

Reuters

Ông Wijesekera ngày 25.6 đã xin lỗi những người chạy ô tô khi thông báo những chuyến nhập khẩu dầu dự kiến đến trước đó và trong tuần này không đến Sri Lanka vì những lý do liên quan ngân hàng.

Cũng theo Bộ trưởng Wijesekera, CPC không thể nói khi nào nguồn cung dầu mới sẽ đến Sri Lanka và CPC đã đóng cửa nhà máy lọc dầu duy nhất của tập đoàn do thiếu dầu thô. Ông Wijesekera nhấn mạnh chính phủ sẽ ưu tiên nhiên liệu cho vận tải công cộng và hoạt động sản xuất điện.

Chính phủ Sri Lanka đã đóng cửa những cơ quan nhà nước không thiết yếu cùng với trường học trong 2 tuần để đối phó cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế nghiêm trọng hiện nay.

Nhiên liệu cạn kiệt, tài xế ở Sri Lanka phải xếp hàng dài để đổ xăng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.