Steven Spielberg bị chỉ trích vì 'đụng chạm' dàn sao ‘Trò chơi con mực’

24/03/2022 14:07 GMT+7

Steven Spielberg đang khiến nhiều khán giả tức giận vì những phát ngôn liên quan đến phim Trò chơi con mực . Đặc biệt, ông bị chỉ trích vì cho rằng những gương mặt xuất hiện trong tác phẩm là diễn viên vô danh.

Theo New York Post, tại sự kiện trao giải của Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ diễn ra cuối tuần qua, Steven Spielberg đã có những tuyên bố “đụng chạm” đến Squid Game (Trò chơi con mực) cũng như dàn diễn viên của phim. Đạo diễn 75 tuổi "hoan nghênh" Netflix - đơn vị phát hành tác phẩm, vì đã trao cho “những diễn viên vô danh” cơ hội dẫn dắt dự án lớn.

Nhà làm phim lừng danh phát biểu: “Rất lâu trước đây, chính những ngôi sao trong nước đã đưa khán giả đến với phim điện ảnh. Còn ngày nay, thật thú vị khi những nghệ sĩ vô danh có thể được đóng chính trong nguyên một mini-series (phim truyền hình ngắn tập) hay các tác phẩm điện ảnh”. Ông đầy hàm ý khi nhắc đến Trò chơi con mực cũng như hướng sự chú ý sang Ted Sarandos - Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc nội dung của Netflix: “Squid Game xuất hiện và hoàn toàn thay đổi cuộc chơi của chúng ta. Cảm ơn, Ted”.

Nhiều khán giả khó chịu trước phát ngôn của Steven Spielberg, cho rằng ông ám chỉ các diễn viên trong phim Trò chơi con mực là những kẻ vô danh

shutterstock

Những phát ngôn của Steven Spielberg nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều khán giả và tạo nên cuộc bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc dùng cụm từ “những diễn viên vô danh” và nhắc đến Squid Game khiến nhà làm phim quyền lực của Hollywood bị chỉ trích. Không ít dân mạng nhấn mạnh các diễn viên chính trong loạt phim ăn khách này đều gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ lâu và có vị trí nhất định trong lòng khán giả. Nhiều fan chỉ ra rằng Lee Jung Jae đã đóng vai chính trong nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình mang tính biểu tượng, chẳng hạn như tác phẩm The Housemaid (Người hầu gái). Trong khi đó, Park Hae Soo cũng tạo dựng được tên tuổi qua một số bộ phim nổi tiếng, bao gồm Prison Playbook (Đời sống ngục tù).

“Người Mỹ luôn nghĩ rằng không có thế giới nào tồn tại bên ngoài nước Mỹ. Họ nghĩ rằng mọi người tôn sùng chúng ta nhưng thực tế lại cười nhạo chúng ta. Diễn viên, ca sĩ, chính trị gia, nhà khoa học, bác sĩ, luật sư… tất cả đều tồn tại ở các quốc gia khác. Hãy chấm dứt sự thiếu hiểu biết này lại đi”, một khán giả bức xúc trên Twitter. Tài khoản khác bổ sung: “Xin đính chính lại là Squid Game đã chứng minh được rằng Hollywood đang quá tụt hậu trong việc ghi nhận và tôn vinh tầm vóc nghệ thuật bấy lâu nay của Hàn Quốc”.

Một khán giả khác khó chịu trước phát ngôn của Steven Spielberg: “Lại là chủ nghĩa vị chủng của người Mỹ - những người chẳng nhìn thấy gì ngoài quốc gia của họ. Trong khi đó, loạt phim Squid Game cho thấy điều ngược lại: rằng mọi người trên thế giới hài lòng với những nội dung giải trí mà không nhất thiết là của Mỹ hay nói tiếng Anh hoặc có người da trắng”. Một người xem khác mỉa mai khi đạo diễn người Mỹ này ám chỉ dàn diễn viên Trò chơi con mực là “vô danh”: “Stephen, tôi biết là ông bận nhưng một thao tác tìm kiếm đơn giản trên Google cũng dễ dàng giúp ông tránh được sự thiếu sót này mà".

Squid Game là tựa phim thành công nhất của Netflix trong năm 2021 đồng thời đưa danh tiếng của dàn diễn viên vượt khỏi biên giới Hàn Quốc, trở thành những ngôi sao tầm cỡ quốc tế

netflix

Đây không phải lần đầu các diễn viên của Squid Game được nhắc đến như những nghệ sĩ vô danh bỗng dưng nổi tiếng nhờ bộ phim. Tại Lễ trao giải SAG vừa qua, phóng viên của Access Hollywood đã hỏi Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon: “Hai bạn đã giành chiến thắng ở SAG. Các bạn sẽ nhớ điều gì nhất về quãng thời gian vô danh trước đó?". Những lời này khiến hai nhân vật chính không khỏi sượng sùng, Lee Jung Jae chỉ cười nhạt mà không lên tiếng còn Jung Ho Yeon trả lời: “Không gì cả”.

Câu hỏi của phóng viên Mỹ đã khiến nhiều khán giả phẫn nộ, cho rằng nó quá vô lý và thể hiện thiếu tôn trọng nghệ sĩ. Dân mạng xứ kim chi chỉ ra rằng Lee Jung Jae đã là một ngôi sao ở Hàn Quốc từ những năm 1990 còn Jung Ho Yeon đã hoạt động như một người mẫu đẳng cấp quốc tế trong 10 năm qua. Chỉ vì được công nhận ở thị trường quốc tế sau Squid Game không có nghĩa họ là những gương mặt vô danh trước đó.

Lee Jung Jae - Jung Ho Yeon phấn khích khi giành giải thưởng diễn xuất quan trọng tại Lễ trao giải SAG lần thứ 28 diễn ra hồi cuối tháng 2 vừa qua

getty

Trò chơi con mực được trình làng hồi tháng 9.2021 và nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ nội dung kịch tính, mới lạ lấy cảm hứng từ những trò chơi dân gian Hàn Quốc. Tác phẩm là tựa phim được xem nhiều nhất trên Netflix tại 94 quốc gia, thu hút 142 triệu hộ gia đình theo dõi trong 4 tuần đầu ra mắt. Siêu phẩm của đạo diễn Hwang Dong Hyuk còn "càn quét" nhiều giải thưởng danh giá, trong số đó có 1 giải Quả cầu vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Oh Young Soo, 2 giải SAG về diễn xuất gọi tên cặp diễn viên chính Lee Jung Jae - Jung Ho Yeon. Hiện người hâm mộ đang mong ngóng mùa 2 của Squid Game sau khi Netflix xác nhận đang phát triển phần tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.