Sự cần thiết của Tư vấn mùa thi

27/01/2024 06:48 GMT+7

Một sự thật không thể bàn cãi về lợi ích của chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên thực hiện hằng năm: luôn cần thiết và là sự chờ mong của rất nhiều học sinh, phụ huynh.

Vào những ngày cuối tháng 1, bước sang đầu tháng 2 hằng năm, học sinh, phụ huynh và giáo viên các trường THPT lại đón chờ chương trình này của báo. Một chương trình đã được Báo Thanh Niên tiên phong khởi xướng, đã đi qua biết bao thế hệ sĩ tử suốt 25 năm qua.

Trong bối cảnh tuyển sinh mà theo quy chế, Bộ GD-ĐT giao cho các trường ĐH, CĐ được tự chủ, mỗi trường xây dựng phương án tuyển sinh với nhiều phương thức khác nhau thì chỉ có chính các thầy cô tại các trường mới nắm chắc và có thể trả lời thấu đáo. Thật sự, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên luôn mang lại cảm xúc khác nhau hằng năm, như một bức tranh thật đẹp mà mỗi năm lại có thêm những nét mới…

Chương trình giúp học sinh và phụ huynh nắm bắt rõ hơn về công tác hướng nghiệp và tuyển sinh. Từ đó, biết bao học sinh đã có thêm nguồn thông tin tin cậy, được tư vấn, định hướng để có thể lựa chọn cho mình hướng đi đúng và tự tin, dứt khoát hơn thay vì còn lúng túng và do dự trong việc chọn ngành, chọn trường đăng ký xét tuyển.

Không chỉ có sự tham gia của Bộ GD-ĐT, trường ĐH, CĐ, trung cấp, các trung tâm du học..., chương trình còn mời các chuyên gia tâm lý, chuyên gia dự báo nhu cầu nhân lực, đơn vị tuyển dụng... để chia sẻ về cách ứng xử giữa phụ huynh với con cái trong việc chọn nghề; thông tin về xu hướng tuyển dụng, thị trường lao động và những kiến thức, kỹ năng mà doanh nghiệp cần.

Nhiều phụ huynh phải thốt lên: "Tại sao nhiều năm qua tôi phải chọn ngành cho con mà lẽ ra việc này là của con tôi?". Từ đó đã giảm hẳn hiện tượng học sinh chọn trường theo ý của cha mẹ mà không phải chọn vì chính đam mê nghề nghiệp và phù hợp sở thích nguyện vọng của mình.

Xét về hiệu quả kinh tế, gia đình và xã hội đã có thể hạn chế đáng kể lãng phí tiền bạc, thời gian khi hàng loạt học sinh phải bỏ học giữa chừng nếu vào ĐH, CĐ do đi sai đường. Đến với chương trình, lãnh đạo và giáo viên các trường THPT cũng nắm vững hơn về công tác hướng nghiệp tuyển sinh, từ đó kịp tư vấn cho các em khi cần những lời góp ý có tính quyết định cuộc đời mình. Bởi lẽ, chỉ có giáo viên là người gần gũi các em nhất tại trường để hỗ trợ kịp thời cho các em về công tác hướng nghiệp - tuyển sinh.

Ngược lại, các trường ĐH, CĐ cũng có những lợi ích nhất định khi tham gia chương trình. Đã qua rồi cái thời mà một số trường top cho rằng người học sẽ tự tìm đến trường mình. Việc xây dựng thương hiệu và hình ảnh nhà trường hiện nay đòi hỏi công tác truyền thông để đến với người học là kênh thông tin không kém phần quan trọng.

Cho đến bây giờ, bước vào năm thứ 26, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên vẫn luôn là kênh thông tin hướng nghiệp và cầu nối đáng tin cậy, thân thiết với các trường THPT, với học sinh, phụ huynh học sinh và những ai quan tâm đến công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, giáo dục nghề nghiệp hằng năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.