Đài truyền hình Geo TV đưa tin vụ cháy xảy ra tại khoa sản - nhi của bệnh viện thuộc Viện Khoa học Y tế Pakistan (PIMS) vào ngày 26.8. Ngọn lửa bùng phát do sự cố trong hệ thống điều hòa.
Tại khoa khi đó có 16 trẻ sơ sinh và chỉ có một bé được cứu, theo các quan chức bệnh viện.

Xe cứu thương tại khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thuộc Viện Khoa học Y tế Pakistan (PIMS) sau vụ cháy ngày 26.8
ẢNH: REUTERS
Nguồn tin từ lực lượng cứu hộ nói với Geo TV rằng ngọn lửa bùng phát vào lúc 6 giờ 45 trên tầng 3 của khoa sau khi máy nén nằm trong dàn nóng của hệ thống điều hòa phát nổ.
Chính quyền thông báo đội cứu hộ đến hiện trường ngay khi nhận tin báo. Có 6 xe cứu hỏa và 4 xe cứu thương tham gia chiến dịch chữa cháy và cứu nạn. Ngọn lửa đã được dập tắt và đội cứu hộ đang làm mát hiện trường.

Nhân viên dọn dẹp cửa sổ kính bị vỡ sau vụ cháy bệnh viện ở Islamabad ngày 26.8
ẢNH: REUTERS
Một ủy ban điều tra đã được thành lập để xác định nguyên nhân vụ việc. Văn phòng Thủ tướng Shehbaz Sharif ra thông báo cho biết nhà lãnh đạo đã chỉ thị các cơ quan hữu quan điều tra ngay lập tức nguyên nhân vụ cháy. "Những người chịu trách nhiệm cần được xác định và phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc nhất", văn phòng thông báo.

Một sản phụ mất con trong vụ cháy được an ủi
ẢNH: REUTERS
Hỏa hoạn tại các tòa nhà lớn thường xuyên xảy ra ở Pakistan, chủ yếu do sơ sót an toàn và xây dựng cũng như việc thực thi pháp luật lỏng lẻo, theo AFP. Vào tháng 1, hơn 65 người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại trung tâm mua sắm ở thành phố cảng Karachi. Ít nhất 11 người thiệt mạng trong một vụ cháy trung tâm thương mại khác ở Karachi vào năm 2023.
Năm 2021, ít nhất 16 công nhân thiệt mạng sau một vụ cháy nhà máy ở cùng thành phố. Năm 2012, ít nhất 250 công nhân thiệt mạng tại một nhà máy may mặc ở Baldia Town, phía tây Karachi, khi hỏa hoạn nhấn chìm toàn bộ cơ sở. Tòa nhà không có lối thoát hiểm.
Bình luận (0)