Sự cố trong trận chung kết Úc mở rộng vẫn không thể ngăn Nadal lập kỷ lục

Minh Tân
Minh Tân
31/01/2022 21:54 GMT+7

Trận chung kết Úc mở rộng giữa Rafael Nadal và Daniil Medvedev đã bị gián đoạn một ít phút khi một fan hâm mộ lao xuống sân.

Cô động viên nhảy từ khán đài xuống sân trong trận chung kết của Nadal gặp Medvedev

REUTERS

Khi trận đấu đang ở ván thứ 2, một fan hâm mộ quá khích đã nhảy từ khán đài có độ cao khoảng 3 mét xuống sân, trên tay người này cũng cầm một biểu ngữ với thông điệp "phản đối việc giam giữ người tị nạn".

Trận đấu đã phải dừng lại trong vài phút, cảnh sát và an ninh ở sân Rod Laver Arena phải vào sân để bảo vệ an toàn cho Rafael Nadal và Daniil Medvedev, đồng thời khống chế đưa cổ động viên quá khích này rời khỏi sân.

Medvedev tận mắt thấy cổ động viên nhảy xuống sân

REUTERS

Hồi đầu tháng, bản thân Novak Djokovic cũng từng được đưa đến một khách sạn dành cho người tị nạn khi visa nhập cảnh vào nước Úc của anh không được chấp thuận. Hành động của fan hâm mộ này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế về tình trạng của những người tị nạn bị giam giữ, trong đó có rất nhiều người đã phải chờ đợi rất nhiều năm mới được đưa ra khỏi nơi giam giữ và tái định cư.

Ben Rothenberg, biên tập viên của Tạp chí Racquet kể lại sự việc: “Anh ta đã chuẩn bị biểu ngữ từ trước. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã nhanh chóng khống chế và anh ấy thậm chí còn không có cơ hội nói gì cả. Fan hâm mộ biểu tình trong các trận chung kết đơn nam là khá phổ biến. Còn nhớ Úc mở rộng 2015 cũng từng xảy ra trường hợp tương tự”.

Lực lượng an ninh đưa cổ động viên ra khỏi sân

REUTERS

Sự gián đoạn dường như không ảnh hưởng đến trận đấu. Bằng bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường, Rafael Nadal đã lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2 sau 5 giờ 23 phút tranh tài với Daniil Medvedev để trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử có 21 Grand Slam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.