Sự 'cuồng nộ' của fan dành cho thần tượng

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
18/05/2022 06:23 GMT+7

Sự việc ca sĩ Đông Nhi bị khán giả quay lưng vì đã lên tiếng chỉ trích và phủi sạch đóng góp của fan khiến công chúng nói chung và cả nhóm khán giả hâm mộ cô nổi cơn “thịnh nộ”, gây náo loạn mạng xã hội những ngày qua.

Ca sĩ bị tẩy chay vì “vô ơn” với người hâm mộ

Vừa qua trên các diễn đàn showbiz, mạng xã hội không ngừng xôn xao, bàn tán về mâu thuẫn, ồn ào giữa ca sĩ Đông Nhi, ê kíp của Đông Nhi và cộng đồng người hâm mộ (fan). Sự việc càng căng thẳng khi tuần qua, Đông Nhi có những lời lẽ gay gắt, từ ngữ nặng nề gây tổn thương cho fan, khẳng định kênh Fanclub Đông Nhi thuộc quyền sở hữu của công ty cô, đồng thời cho rằng chính một vài fan của cô đã có hành vi xấu nhằm chia rẽ cộng đồng fan Đông Nhi và trước đó mọi sự ủng hộ từ khán giả dành cho cô đều là “tự nguyện”, “là các bạn tự làm”, “chính các bạn làm chị sợ hãi”, “công ty không còn muốn nhận sự giúp đỡ của các bạn”... Ngay lập tức, bài chia sẻ của Đông Nhi vấp phải phản ứng của người hâm mộ, thậm chí kể cả những người đã gắn bó với Đông Nhi từ khi cô còn là ca sĩ teen, cũng đồng loạt quay lưng và bày tỏ sự thất vọng trước những phát ngôn của thần tượng. Số đông khán giả cho rằng Đông Nhi đã “dội cho fan lâu năm một gáo nước lạnh kiểu như là các bạn tự nguyện hâm mộ và làm cho tôi chứ tôi không sai khiến”.

Ca sĩ Đông Nhi vừa làm mất lòng fan ruột vì những lời chia sẻ nặng nề trên mạng xã hội

TL

Trước làn sóng phẫn nộ về hành động được cho là “vô ơn” của Đông Nhi từ khán giả trung lập nói chung và “fan ruột” của Đông Nhi trên mạng, đến nay có hơn 4 lời xin lỗi từ nữ ca sĩ, đại diện công ty quản lý, đại diện quản lý, đại diện fanclub của cô đã đưa ra, thừa nhận bản thân cô nóng nảy, không kiểm soát được cảm xúc nên đã nói lời nặng nề làm tổn thương tình cảm của fan, nhưng càng nói càng vấp phải chỉ trích. Không chỉ tung ra những bài viết kêu gọi không ủng hộ Đông Nhi trên mạng, hàng loạt fan còn tràn vào fanpage cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN để đòi gỡ ca khúc chủ đề do nữ ca sĩ thể hiện. Nhà sản xuất âm nhạc Đằng Phương cho rằng Đông Nhi đã xử lý sự việc thiếu bình tĩnh, như “dùng dầu hỏa để dập lửa”.

Sự việc của Đông Nhi có thể rút ra bài học ca sĩ không nên mắng khán giả, biết lựa lời và biết lựa tông giọng nói - giọng viết sao cho êm như cách mình chọn tone nhạc...

Nhạc sĩ C.M

Fan Đông Nhi suốt nhiều năm qua nổi tiếng khi luôn ủng hộ nữ ca sĩ một cách chuyên nghiệp ở “mọi mặt trận” (cổ vũ trên sân khấu lẫn trên mạng) và cả ở sự thẳng thắn, luôn sẵn sàng góp ý với nữ ca sĩ nếu gặp những sự việc chưa hài lòng ảnh hưởng đến hình ảnh của thần tượng. Trước đây, từng có một thời gian fan Đông Nhi và ê kíp quản lý Đông Nhi cũng đã có trận “khẩu chiến” tưng bừng xoay quanh vấn đề nhạc sĩ Đỗ Hiếu làm cho âm nhạc của nữ ca sĩ biến thành “một màu”, “không đột phá”. Đợt ra mắt và quảng bá MV Đôi mi em đang u sầu lần này tiếp tục làm bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa hai bên khi khán giả đã góp ý liên tục từ khâu hình ảnh thiết kế còn kém, cho đến cả vấn đề đạo nhái vũ đạo. Thế nhưng, đúng như nhiều ý kiến đã bàn luận: “Khi đã là ngôi sao thì họ khó mà chấp nhận những lời góp ý và chỉ thích được tung hô, bởi họ đang là thần tượng của khán giả mà”.

Phải nói, làn sóng “tẩy chay”, rời bỏ ca sĩ Đông Nhi trong những ngày qua một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của người hâm mộ; vì ở thời buổi mạng xã hội phát triển rộng khắp như hiện nay, rõ ràng họ dễ dàng tác động trực tiếp đến nghệ sĩ bằng nhiều cách khác nhau.

Tài năng thật sự mới giúp nghệ sĩ ở lâu trong lòng công chúng

Ở showbiz Việt, trước nay chưa có bất kỳ nghệ sĩ hạng A nào chọn cách “đối đầu” trực diện với fan trên mạng xã hội, nên nhiều người trong giới nhạc cho rằng “cách hành xử của Đông Nhi lần này là hy hữu và quá vội vàng, chưa suy xét kỹ lưỡng để hành xử đúng đắn”.

Showbiz thời nay đã khác trước, khi sự nổi tiếng của một thần tượng nào đó phần lớn là nhờ vào một cộng đồng “khán giả ruột” hết mình ủng hộ sản phẩm, chương trình mà họ tham gia, và còn phải ra sức “bảo vệ thân chủ” trên các mạng xã hội thông qua việc tung ra thông tin, hình ảnh, lời bình luận tốt đẹp. Các ca sĩ không thể có hàng triệu view, kiếm tiền tỉ hằng năm, thậm chí hằng tháng, nếu không nhờ lượng fan kêu gọi nhau “cày view cho sếp”. Nhiều ca sĩ gây ảnh hưởng xấu trên cộng đồng mạng cũng từng tiêu tan sự nghiệp vì bị fan tẩy chay, nên các công ty giải trí luôn ra sức giành lấy trái tim của người hâm mộ, thừa nhận câu khẩu hiệu: “Không có fan, không có ngôi sao”. Chính vì lẽ đó mà hiện tại, người hâm mộ có sức ảnh hưởng lớn đến thành công của nghệ sĩ. Thế nhưng, mối quan hệ “cộng sinh” này cần phải có cách ứng xử cho phù hợp giữa đôi bên, được phát triển theo hướng gắn bó, ủng hộ lẫn nhau; chứ không phải fan có quyền “sinh sát”, toàn quyền kiểm soát mọi việc của ca sĩ, và phía ca sĩ cũng phải có những định hướng làm sao tạo ra một cộng đồng fan chân chính, văn minh, tránh việc cả ca sĩ lẫn fan “vạch mặt” nhau trên mạng xã hội như kiểu một số khán giả nhân dịp này tung ra thông tin ê kíp Đông Nhi từng trả tiền, cho vé cùng những ưu đãi đặc biệt để họ đến sân khấu “làm việc” hò hét tên Đông Nhi sao cho trội hơn ca sĩ khác.

Nhạc sĩ C.M nói: “Sự việc của Đông Nhi có thể rút ra bài học ca sĩ không nên mắng khán giả, biết lựa lời và biết lựa tông giọng nói - giọng viết sao cho êm như cách mình chọn tone nhạc, bài hát hay cho mình và phải luôn tiếp thu ý kiến từ người hâm mộ, đặt khán giả lên hàng đầu vì mình làm nghệ thuật là để phục vụ khán giả. Nói như câu đùa trên mạng “Tôi chiều quá rồi em hư phải không” thì rõ ràng do thiếu tự tin về thực lực ban đầu, ca sĩ đã phải chiêu đãi, quy tụ, lôi kéo khán giả về nhóm mình nên các fan đó có phần vượt quá giới hạn khi thiếu tôn trọng và quá can thiệp, kiểm soát nghệ sĩ”. Trên mạng xã hội, ca sĩ Lệ Quyên cũng bày tỏ ý kiến “tài năng mới là yếu tố quan trọng, giúp nghệ sĩ ở lâu trong lòng công chúng”, và “giọng hát là thứ quý giá nhất, ca sĩ có nghĩa vụ mỗi ngày phải hát hay hơn nữa”…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.