Sử dụng giấy xác nhận công tác giả để vận chuyển, mua bán khí cười trái phép

Ngọc Lê
Ngọc Lê
19/08/2021 10:36 GMT+7

Lực lượng cảnh sát hình sự vừa phát hiện 3 nghi can sử dụng giấy xác nhận công tác giả để vận chuyển, mua bán khí cười trái phép.

Sáng 19.8, theo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM, lúc 13 giờ ngày 15.8, khi đang tuần tra trên đường Lý Chính Thắng (P.Võ Thị Sáu, Q.3), các trinh sát PC02 phát hiện ô tô BS 51H - 408.98 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong cốp xe có 2 bình khí N2O (khí cười). Theo thông tin ban đầu, tài xế tên Lương Chấn Kiệt (44 tuổi, ngụ Q.3) đi cùng Đinh Thanh Lâm (24 tuổi, ngụ Q.7) mua bình khí cười của Nguyễn Võ Hoàng Nhật (37 tuổi, ngụ Q.7) về bán cho người có nhu cầu.
Để dễ dàng "thông chốt" kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, cả hai mặc trang phục bảo hộ y tế và làm giả hàng loạt giấy xác nhận đi công tác.
Kiểm tra nơi ở của Nhật, lực lượng công an thu giữ 4 viên thuốc lắc, 1 gói cần sa, 4 súng công cụ hỗ trợ, 55 viên đạn, 12 băng đạn, 2 bịch đạn chì, 8 bình N2O, 53 Giấy “đơn xin xác nhận công ty” giả cùng 1 con dấu.
Sau đó, PC02 đã bàn giao các nghi can Kiệt, Lâm, Nhật cùng phương tiện, tang vật cho Công an Q.7 tiếp tục điều tra, xử lý vụ sử dụng giấy xác nhận công tác giả để vận chuyển, mua bán khí cười trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.