Sử dụng thuốc xông không rõ nguồn gốc, một phụ nữ bị hoại tử vách ngăn mũi

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
23/02/2023 18:37 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa phẫu thuật nội soi thành công cho một bệnh nhân bị hoại tử vách ngăn mũi, do sử dụng thuốc xông không rõ nguồn gốc.

Ngày 23.2, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi thành công cho nữ bệnh nhân bị hoại tử vách ngăn mũi, do sử dụng thuốc xông không rõ nguồn gốc.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân bị ngoại tử vách ngăn mũi - Ảnh 1.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân T.T.T

TRẦN THANH PHONG

Trước đó, nữ bệnh nhân T.T.T (46 tuổi, ngụ xã Long Bình, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, hai bên mũi đau, sưng phù nề, chảy máu cam.

Người nhà cho biết, chị T. có tiền sử bệnh tiểu đường, cao huyết áp, viêm đa xoang mạn. Trước khi nhập viện một ngày, chị T. có sử dụng thuốc xông không rõ nguồn gốc để xông mũi. Sau khi xông, chị cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mũi sưng phù và chảy máu, nên người nhà đưa đến bệnh viện điều trị.

Qua thăm khám và thực hiện nội soi vùng xoang mũi, các bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng chẩn đoán chị T. bị Concha bullosa hai bên mũi, kèm theo hoại tử vách ngăn. Sau đó, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt Concha bullosa hai bên. Đồng thời, lấy mô hoại tử vách ngăn kết hợp mở xoang hàm hai bên qua nội soi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hai bên mũi không chảy máu, không đau, không sưng phù nề.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân bị ngoại tử vách ngăn mũi - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy vách ngăn mũi của bệnh nhân T. bị cháy, gây hoại tử

TRẦN THANH PHONG

Bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ, Trưởng phòng khám Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết bệnh nhân T. có tiền sử viêm đa xoang mạn, đã chữa trị nhiều năm nhưng không hết. Do đó bệnh nhân có sử dụng thuốc xông không rõ nguồn gốc để xông mũi, gây nên tình trạng cháy vách ngăn và hoại tử vách ngăn, nếu không xử trí kịp thời sẽ gây thủng vách ngăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe về sau.

Qua đây, bác sĩ Trứ khuyến cáo xông mũi họng là một phương pháp điều trị tại nhà được nhiều người áp dụng nhất hiện nay. Tuy nhiên, nếu thực hiện không đúng cách, sử dụng thuốc xông không rõ nguồn gốc sẽ làm tình trạng bệnh nặng thêm, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng. Do đó, người dân cần lưu ý, khi có những triệu chứng viêm họng, viêm mũi… lâu ngày mà không hết thì không tự ý dùng thuốc mà hãy đến các cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.