Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Bát nháo show tìm 'quý ông hoàn hảo'

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
06/03/2022 07:00 GMT+7

Lần đầu tiên tại Việt Nam có cuộc thi dành cho nam giới với tiêu chí: “Chỉ cần bạn cảm nhận mình có tố chất của một quý ông, hãy đến với Quý ông hoàn hảo - The Next Gentleman ”.

Show đã phát sóng 2 tập chính thức và các tập hậu trường trên YouTube, với bộ ba huấn luyện viên: Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, siêu mẫu Xuân Lan, Hà Anh; cùng các giám khảo: Dược sĩ Tiến, ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng… Nhiều khán giả đã thể hiện sự bức xúc qua các nhận xét dưới phần trình chiếu. “Show Quý ông hoàn hảo giống cái chợ, hết sức ồn ào đủ chuyện, từ giám khảo, huấn luyện viên cãi nhau chí chóe, đến thí sinh lố lăng, trình diễn như sexy show phản cảm, làm mọi thứ để câu view…”, một tài khoản bình luận.

Màn trình diễn trên tàu điện bị chỉ trích của show Quý ông hoàn hảo

CHỤP TỪ CLIP

Trong tập 2 vừa phát sóng, màn trình diễn thời trang có quá nhiều phân cảnh gợi tình, hở da thịt trong bối cảnh ở khoang tàu điện cao tốc công cộng của các thành viên nam đội Xuân Lan nhận nhiều phản ứng trái chiều. Những động tác uốn éo của các chàng trai không chỉ khiến khán giả mà thậm chí các huấn luyện viên và khách mời cũng bày tỏ sự e ngại và khó chịu ra mặt.

Giám khảo Hà Anh nhận xét: “Quá láo nháo, phụ nữ rất sợ phải đối diện với những người đàn ông thế này”. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang còn cho rằng bản thân đang được trở về Pattaya (Thái Lan) với màn “sexy show” của team Xuân Lan. Thậm chí giám khảo Nguyễn Hưng đã nói thẳng: “Một quý ông đích thực sẽ không bao giờ có những hành động quá lố với những động tác gợi dục (có phần quấy rối tình dục qua cách “hẩy hẩy” khách nữ đi chung chuyến tàu) và gây phản cảm như vậy”. Thông thường các thí sinh dự thi sẽ không dám làm những hành động đó, nhưng huấn luyện viên Xuân Lan đã chỉ dạy rằng: “Các em phải làm nổi để giật spotlight (điểm sáng truyền thông) sau show diễn”, “Chị muốn Hải Anh là người xuất hiện câu like, câu view, lấy tất cả sự trầm trồ của khán giả bằng màn sexy dance”, và… “chấp nhận sẽ bị chửi banh xác” (?!).

Cũng trong show này, hai huấn luyện viên Hà Anh - Xuân Lan còn “khẩu chiến” gay gắt ngay trên tàu điện, trước mặt thí sinh và đông đảo khách mời, sau trận cãi vã inh ỏi trước đó. Ngay cả giám khảo Dược sĩ Tiến cũng đôi co cùng Hoa hậu chuyển giới Hương Giang (cả hai đều là nhà sản xuất của show) chỉ vì anh bị chê không công tâm.

Tình trạng dàn dựng lộ liễu và tăng chuyện thị phi ở cả đời thường sau tập phát sóng đang khiến khán giả cảm thấy bị thiếu tôn trọng, bị các nhân vật chính cố ý “dắt mũi” bằng những trò lố kệch cỡm.

Miễn phí tham quan di tích cố đô Huế cho nữ du khách mặc áo dài

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế miễn vé tham quan di tích cố đô trong 5 ngày (bắt đầu từ ngày 5.3) đối với phụ nữ khi mặc áo dài truyền thống Việt Nam.

Ngày 4.3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thực hiện miễn vé tham quan di tích đối với phụ nữ khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

Phụ nữ Huế với áo dài tham quan di tích cố đô Huế

BÙI NGỌC LONG

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, việc miễn phí tham quan di tích cố đô Huế cho phụ nữ khi mặc áo dài nhằm thực hiện Đề án Huế - Kinh đô áo dài và chào mừng 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

Theo đó, miễn 100% giá vé tham quan từ ngày 5.3 đến hết ngày 10.3 đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý.

Khu bảo tồn văn hóa Hrê ở thôn Làng Teng đang hư hỏng, xuống cấp

Hơn 10,5 tỉ đồng được chi ra để phục dựng khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Hrê ở thôn Làng Teng, xã Ba Thành, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) nhưng sau vài năm sử dụng, nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp.

Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng của người Hrê thuộc xã Ba Thành, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi). Cả khuôn viên rộng vài ha, có nhiều hạng mục đang hư hỏng xuống cấp.

Hạng mục hư hỏng do không ai coi, chăm sóc

PHẠM ANH

Nhìn mái nhà sàn lợp bằng tranh, thấy trời xanh hiện ra lỗ chỗ. Hóa ra, mái tranh đã bị thủng lỗ. "Mưa xuống là nước đổ xuống, ngấm vào phần tre, cây bên trong sàn nhà nên nhà sàn mỗi ngày một hư hỏng, xuống cấp", ông Phạm Văn Thước, Phó chủ tịch UBND xã Ba Thành, cho biết. Khu bảo tồn không có tường rào, nên thanh niên nam nữ hay vào nhậu nhẹt, sinh hoạt bừa bãi ở trong sàn nhà.

Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng” được đầu tư, xây dựng với diện tích 1,48 ha, có tổng vốn đầu tư hơn 10,5 tỉ đồng, phục dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, các nhà sàn truyền thống, chòi lúa người Hrê, chuồng trâu… Dự án này bàn giao cho H.Ba Tơ vào năm 2018.

Ông Lữ Đình Tích, Phó chủ tịch UBND H.Ba Tơ cho biết, địa phương đã nắm được thông tin khu bảo tồn văn hóa người Hrê ở Làng Teng bị hư hỏng, xuống cấp. Huyện đã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ khu vực này. Theo đó, H.Ba Tơ chỉ đạo UBND xã Ba Thành trích nguồn kinh phí xã sửa chữa phần hư hỏng nhỏ như mái tranh của nhà sàn, chòi lúa, chuồng trâu… Còn nhà sàn thì xã báo cáo cụ thể về kinh phí, H.Ba Tơ sẽ phân bổ về khắc phục, sửa chữa, chậm nhất là cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Gương liệt nữ của nhạc sĩ Lam Phương ra mắt dịp giỗ Hai Bà Trưng

Quốc tế Phụ nữ (8.3) năm nay trùng với ngày giỗ Hai Bà Trưng (6.2 âm lịch), nên Bến Thành Audio Video quyết định phát hành MV ca khúc chưa công bố của nhạc sĩ Lam Phương tại Việt Nam là Gương liệt nữ. Bài hát này đã chính thức được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến năm 2018.

Lam Phương sáng tác Gương liệt nữ vào năm 1997, lúc đang sống ở nước ngoài. Ca khúc chuyển tải những hình tượng đẹp về phụ nữ Việt Nam thông qua những điển tích, nhân vật lịch sử như Hòn vọng phu, Hai Bà Trưng…, mang màu sắc trữ tình với chất liệu dân gian ngọt ngào, mở đầu bằng câu ca: “Quê hương ta có gương đẹp muôn thuở/Gương chờ chồng mà hóa đá đầu non/Quê hương ta có gương hùng nhi nữ/Với tay mềm đuổi giặc cứu quê hương…”.

Ca sĩ Duyên Quỳnh trong MV

B.T

Bến Thành Audio Video đã dựng bài với thời lượng gần 6 phút. Phần đầu của ca khúc nói về nàng Tô Thị và phần sau nói về cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Câu kết bài hát đọng mãi khí phách với phần thể hiện của ca sĩ Duyên Quỳnh: “Việt Nam, còn bao gương nữ liệt oanh, còn bao chiến công hào hùng/Má hồng đâu kém tài trai…/Gương hùng muôn thuở nở hoa”.

Duyên Quỳnh (32 tuổi) từng đoạt Quán quân cuộc thi Người kể chuyện tình 2019. Cô đã tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM năm 2015, ra trường đầu quân cho Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO), từng thủ vai nàng Ngọc Hương trong vở nhạc kịch Chuyện tình nàng Giáng Hương, lồng tiếng cho nhân vật Isabela trong bom tấn hoạt hình Encanto của Disney…

Squid Game thắng lớn giải SAG 2022

Bộ phim Hàn Squid Game (Trò chơi con mực) đoạt 3 giải quan trọng (trong số 4 đề cử) tại lễ trao giải Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG) lần thứ 28 diễn ra sáng 28.2 (giờ Việt Nam).

Ba giải thưởng Squid Game đoạt được gồm: Diễn xuất xuất sắc của diễn viên nữ trong phim truyền hình dài tập (Jung Ho Yeon); Diễn xuất xuất sắc của diễn viên nam trong phim truyền hình dài tập (Lee Jung Jae) và Màn trình diễn hành động xuất sắc của dàn diễn viên đóng thế trong phim truyền hình dài tập.

Đoàn phim Squid Game tại lễ trao giải SAG 2022

SAG

Ở hạng mục Diễn xuất xuất sắc của diễn viên nam/nữ trong phim truyền hình ngắn tập, giải thưởng thuộc về Michael Keaton (phim Dopesick) và Kate Winslet (Mare of Easttown). Hạng mục phim hài, Diễn xuất xuất sắc của diễn viên nam/nữ là Jason Sudeikis (Ted Lasso), Jean Smart (Hacks).

Hạng mục phim điện ảnh, Diễn xuất xuất sắc của diễn viên nam/nữ trong vai chính thuộc về Will Smith (King Richard) và Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye). Diễn xuất xuất sắc của diễn viên nam/nữ trong vai phụ được trao cho Troy Kotsur (CODA), Ariana DeBose (West Side Story). Dàn diễn viên phim CODA nhận giải Trình diễn xuất sắc.

Năm nay, Helen Mirren là nghệ sĩ thứ 57 nhận được giải Thành tựu trọn đời SAG. Nữ diễn viên kỳ cựu là người nhận giải Thành tựu trọn đời SAG được đánh giá cao nhất, với tổng số 13 đề cử giải SAG và 5 lần chiến thắng trong quá khứ.

Tháng 1.2022, nam diễn viên Hàn Quốc O Yeong Su đã giành giải Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng với vai diễn trong loạt phim Squid Game. O Yeong Su đóng vai người chơi lớn tuổi Oh Il Nam bí mật đứng sau cuộc thi sống còn trong đó những người nợ nần chồng chất cố gắng đoạt 37,9 triệu USD tiền thưởng trong loạt phim đình đám của Netflix.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.