Sự liên quan giữa béo phì và thoái hóa điểm vàng

Phương An
Phương An
14/02/2023 08:11 GMT+7

Một nghiên cứu mới từ Canada, được công bố trên chuyên trang nổi tiếng Science, đã làm sáng tỏ nguyên nhân tiềm ẩn của bệnh mắt thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (age-related macular degeneration, gọi tắt là bệnh AMD).

Thoái hóa điểm vàng là một bệnh về mắt tiến triển ảnh hưởng đến phần trung tâm của võng mạc, được gọi là điểm vàng, dẫn đến mất thị lực trung tâm (ảnh), gây khó khăn cho sinh hoạt hằng ngày như đọc, lái xe, nhận dạng người khác…

Sự liên quan giữa béo phì và thoái hóa điểm vàng - Ảnh 1.

Shutterstock

Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Maisonneuve-Rosemont ở Montreal (Canada) đã phát hiện các tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày, chẳng hạn như béo phì, có thể làm thay đổi hệ thống miễn dịch và gây hại cho mắt khi già đi.

Giáo sư nhãn khoa Przemyslaw Sapieha của Đại học Montreal, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Nghiên cứu nói trên cho chúng ta hiểu rõ hơn cách các yếu tố khác như môi trường và lối sống góp phần vào sự phát triển của bệnh AMD".

Nghiên cứu của giáo sư Sapieha chỉ ra, khi cơ thể phải đối mặt với các tác nhân gây căng thẳng như mỡ thừa ở người béo phì, lúc này thừa cân trở thành yếu tố nguy cơ không di truyền số một để phát triển bệnh AMD, sau hút thuốc. Theo đó, béo phì trong một thời điểm hoặc có tiền sử béo phì dẫn đến những thay đổi dai dẳng trong cấu trúc ADN của các tế bào miễn dịch, khiến chúng dễ sản sinh ra các phân tử gây viêm hơn.

Theo trang SciTechDaily, AMD là nguyên nhân chính gây mù lòa không hồi phục trên toàn thế giới và ảnh hưởng đến khoảng 196 triệu người vào năm 2020. Để giảm nguy cơ phát triển bệnh AMD, cần có chế độ ăn lành mạnh với nhiều rau xanh và cá, ngừng hút thuốc càng sớm càng tốt, kiểm soát huyết áp, duy trì trọng lượng phù hợp, thường xuyên tập thể dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.