Nhận lời mời của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược VN - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản VN và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày 24 - 25.8.
Nhiều năm qua, quan hệ giữa VN và Singapore không ngừng được nâng cao cả về kinh tế lẫn an ninh, ngoại giao. Năm 2025, hai nước trở thành Đối tác chiến lược toàn diện. Qua đó, VN ghi dấu là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Singapore ở Đông Nam Á. Cùng năm, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 31,5 tỉ USD, tăng 26,2% so với năm 2024.
Cùng tạo ra động lực mạnh mẽ
Nhận định khi trả lời Thanh Niên ngày 22.8, GS Kei Koga (Chương trình các vấn đề toàn cầu và chính sách công, Trường Khoa học xã hội, ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore) đánh giá: "VN và Singapore đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025, mở ra sự hợp tác rộng rãi hơn nữa về kinh tế, an ninh và ngoại giao".
"Về mặt kinh tế, hai nước có tính bổ trợ lẫn nhau cao: VN cung cấp nguồn nhân lực, thị trường đang phát triển và cơ sở sản xuất ngày càng mở rộng; trong khi Singapore cung cấp vốn, công nghệ, chuyên môn quản lý và kỹ năng. Về mặt chiến lược, cả hai quốc gia đều theo đuổi chính sách đối ngoại thực tế. Bên cạnh việc đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và hợp tác khu vực, mỗi nước đều áp dụng chiến lược đa phương hóa nhằm duy trì quan hệ mang tính xây dựng với tất cả các cường quốc và tránh phụ thuộc quá mức vào bất kỳ đối tác đơn lẻ nào. Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động hiện nay, mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa VN và Singapore mang lại lợi ích cho cả hai bên nhưng không gây ra rủi ro về mặt địa chính trị, đặc biệt là khi cả hai đều là thành viên ASEAN và mối quan hệ này không nhằm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia thứ ba nào", GS Koga nhận định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trồng cây lưu niệm tại Vườn Bách thảo Singapore vào ngày 30.5
Ảnh: TTXVN
Vị chuyên gia phân tích: "Do có những hoàn cảnh địa chính trị, lợi ích và mối quan hệ với các cường quốc khác nhau, nên VN và Singapore không phải luôn đồng nhất về mặt ngoại giao hay chiến lược, nhưng cả hai đều nhận thức được những hạn chế này, và cùng nhau tạo động lực mạnh mẽ để họ tăng cường hợp tác tại những lĩnh vực mà hai nước chia sẻ lợi ích chung".
Củng cố quyền tự chủ chiến lược cho ASEAN
Cũng trả lời Thanh Niên, GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) nhận định: "Đều là thành viên ASEAN, mối quan hệ giữa VN và Singapore đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và củng cố quyền tự chủ chiến lược của cả hai nước cũng như của khối ASEAN".

Theo ông Nagy, nhờ mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, quan hệ giữa VN và Singapore giúp điều hướng sự cạnh tranh giữa các cường quốc, đồng thời tận dụng vai trò của các cường quốc tầm trung quan trọng ngoài khu vực như Nhật Bản, Ấn Độ, EU và Úc.
"Với chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, hai nước nỗ lực tham gia vào mọi hiệp định kinh tế có sự góp mặt của ASEAN, như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); trong khi vẫn duy trì đối thoại và quan hệ ngoại giao cởi mở với cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Cả VN và Singapore đều hướng đến cần tiếp tục đầu tư vào quyền tự chủ chiến lược của ASEAN cũng như của mỗi quốc gia để ứng phó với cuộc cạnh tranh chiến lược", GS Nagy khẳng định.
Nhận định thêm, ông cho rằng: "Trong bối cảnh chịu áp lực về kinh tế, năng lượng và ngoại giao từ xung đột Iran hay Ukraine, sự phối hợp ngoại giao giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn sẽ mang ý nghĩa then chốt. Các đối tác như Nhật Bản - với cách tiếp cận chính sách đối ngoại của một cường quốc tầm trung linh hoạt, sẵn sàng kết nối và hợp tác với các quốc gia bất kể thể chế chính trị hay trình độ phát triển - sẽ là đối tác quan trọng để cùng phối hợp hành động với VN và Singapore".
Nhiều triển vọng
Thông tin đến báo chí mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định: "Các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore trong các năm 2025 và 2026 không chỉ cho thấy sự gắn bó, tin cậy chính trị cao giữa hai Đảng, hai nước, mà còn tạo nền tảng chính trị quan trọng, đan xen lợi ích sâu rộng, toàn diện và chiến lược trên các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước".
"Singapore hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của VN cả trên lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối, trong đó 28 khu công nghiệp VN - Singapore (VSIP) tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước là biểu tượng cho hợp tác kinh tế hiệu quả giữa hai nước", bà Phạm Thu Hằng nói thêm. Song song, hợp tác giữa Đảng Cộng sản VN và Đảng Hành động Nhân dân Singapore phát triển tích cực trong những năm qua. VN là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Singapore thiết lập cơ chế đối thoại kênh đảng.
Trả lời TTXVN, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược VN - Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mang ý nghĩa đặc biệt với những dấu mốc đầu tiên.
"Đây là lần đầu tiên một Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản VN thăm chính thức Singapore. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược VN - Singapore vừa được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5 vừa qua. Đáng chú ý, VN là nước đầu tiên ở Đông Nam Á có cơ chế tương tự với Đảng Hành động Nhân dân Singapore", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nêu. Qua đó, ông khẳng định: "Những dấu mốc đó phản ánh bước phát triển mới về chất trong quan hệ giữa hai Đảng, đồng thời tạo thêm nền tảng chính trị và động lực để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Chuyến thăm cũng thể hiện quyết tâm của cả hai bên đưa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đi vào thực tiễn".
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ cùng Phó tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Singapore, chủ trì Đối thoại Chiến lược VN - Singapore lần thứ nhất; hội kiến Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Lawrence Wong và các lãnh đạo Singapore, đồng thời có các hoạt động quan trọng khác.
"Tại Đối thoại lần này, hai bên sẽ trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược cùng quan tâm và các lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai Đảng, hai nước thời gian tới, trong đó có kết nối công nghệ và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường thông tin thêm.
Bình luận (0)