Sự thật lý do HLV Erik ten Hag loại Cristiano Ronaldo khỏi đội hình M.U

Giang Lao
Giang Lao
21/10/2022 07:06 GMT+7

CLB M.U xác nhận ủng hộ 100% quyết định của HLV Erik ten Hag khi loại siêu sao Cristiano Ronaldo ra khỏi đội hình thi đấu trận gặp Chelsea cuối tuần này. Vậy lý do của quyết định này là gì?

Ngoài nguyên nhân Cristiano Ronaldo bỏ vào phòng thay đồ sớm trước khi trận M.U thắng Tottenham 2-0 rạng sáng 20.10 kết thúc, còn có một lý do nữa theo tờ Daily Mail tiết lộ, đó là siêu sao này đã chống lệnh của HLV Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo bị loại khỏi danh sách thi đấu trận M.U gặp Chelsea cuối tuần này

AFP

Theo đó, trước khi Cristiano Ronaldo bỏ đi, HLV Erik ten Hag đã yêu cầu siêu sao này chuẩn bị vào sân thay người ở những phút cuối. Thế nhưng, danh thủ người Bồ Đào Nha có vẻ bị chạm tự ái đã từ chối thi đấu, sau đó bỏ luôn vào phòng thay đồ và rời khỏi sân Old Trafford không thông báo lại với bất cứ ai trong CLB, tờ Daily Mail dẫn một nguồn tin từ nội bộ M.U cho biết.

Ronaldo vùng vằng rời đi, Erik ten Hag tuyên bố không tha thứ

Với hành động vô kỷ luật như vậy, dù ngay ngày hôm sau (sau trận Tottenham), Cristiano Ronaldo trở lại sân tập cùng CLB M.U, nhưng đã nhận thông báo từ HLV Erik ten Hag bị loại khỏi chuyến du đấu làm khách trước Chelsea lúc 23 giờ tối 22.10 ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh.

Ngay sau nhận quyết định, Cristiano Ronaldo đăng đàn với thông điệp trên mạng xã hội Instagram nói lời xin lỗi CLB, đồng đội và các CĐV M.U, nhưng vẫn bào chữa: “Tôi đã cố gắng để lại tấm gương tốt, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy”.

Cristiano Ronaldo cũng cho rằng: “Trong 20 năm qua, tôi cố gắng sống và thi đấu tốt, tôn trọng đối với đồng nghiệp, đối thủ và HLV. Điều này không bao giờ thay đổi. Tôi không thay đổi. Tôi vẫn là con người như vậy, và nguyên vẹn sự chuyên nghiệp với bóng đá đỉnh cao trong suốt sự nghiệp của mình. Sự tôn trọng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tôi đưa ra các quyết định”.

Tuy vậy, Cristiano Ronaldo cũng thừa nhận: “Thật không may, điều đó không phải lúc nào cũng có thể xảy ra và đôi khi sức nóng của thời điểm hiện tại này (ám chỉ việc bị loại khỏi danh sách thi đấu của M.U) có thể là điều tốt cho tất cả chúng ta. Hiện tại tôi cảm thấy mình cần phải tiếp tục cố gắng tập luyện hơn nữa tại Carrington, hỗ trợ đồng đội và sẵn sàng cho mọi thứ ở mọi trận đấu. Sự chịu đựng áp lực không phải là sự lựa chọn. Đây là M.U, chúng ta cần phải đoàn kết và chúng ta sẽ sớm trở lại bên nhau”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.