Bóc tách khối bướu giáp thòng hơn 40 năm 'đeo bám' bệnh nhân

18/04/2020 11:17 GMT+7

Bệnh nhân (nữ, 69 tuổi) bị bướu giáp thòng hơn 40 năm nay đã được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long phẫu thuật bóc tách khối bướu kích thước lớn.

Ngày 18.4, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP.Cần Thơ) cho hay bệnh nhân N.T.P (69 tuổi, ngụ H.Cầu Kè, Trà Vinh) đang hồi phục sức khỏe tốt.
Trước đó, bệnh nhân P. nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, choáng váng, đôi lúc không tự ngồi dậy được… Thông qua hệ thống siêu âm, bác sĩ phát hiện khối bướu giáp to thòng từ cổ xuống ngực giữa xương ức bệnh nhân, buộc phải mổ hở để cứu chữa.
Ê kip bác sĩ bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật trong nhiều giờ đồng hồ, bóc tách thành công toàn bộ khối u có kích thước khá lớn ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Gia đình cho biết bà P. bị bướu cổ từ hơn 40 năm trước, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện điều trị.
Theo các bác sĩ, bướu giáp thòng là bệnh lý đặc biệt của khối u vùng trung thất trên, làm xô đẩy các cơ quan lân cận, chèn ép mạch máu, gây choán chỗ vùng trung thất trước... Trường hợp nặng hơn, bệnh có thể gây phù áo khoác (tình trạng phù nề nửa trên cơ thể), chóng mặt, tăng huyết áp, dễ dẫn đến tai biến mạch máu não…
Vì vậy, mọi người nên khám sức khỏe định kỳ, nếu phát hiện bướu giáp thì đến cơ sở y tế có đủ diều kiện để được chữa trị đúng cách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.