Căng thẳng tài chính làm tăng nguy cơ đau nửa đầu

07/09/2017 07:52 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy căng thẳng do khó khăn tài chính gây ra có thể làm tăng rủi ro bị đau nửa đầu do một biến thể gien đặc biệt.

Theo Hãng tin IANS, các chuyên gia của Đại học Semmelweis (Hungary) đã kiểm tra 2.349 bệnh nhân để tìm kiếm 2 biến thể của gien CLOCK và xem chúng có liên quan như thế nào đến bệnh đau nửa đầu. Gien CLOCK có vai trò quan trọng trong việc điều hòa các mô hình nhịp sinh học, bao gồm nhiệt độ cơ thể và mức cortisol - hormone chính gây căng thẳng.
Khi các nhà nghiên cứu xem xét vấn đề căng thẳng về tài chính (được đánh giá thông qua bảng khảo sát), họ phát hiện 2 biến thể gien nói trên làm tăng khoảng 20% rủi ro đau nửa đầu ở những người đang có khó khăn tài chính. Đau nửa đầu là một căn bệnh về thần kinh, ảnh hưởng đến khoảng 1 tỉ người trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.