Cứu sống bệnh nhân 10 lần ngừng tim và bị tổn thương đa phủ tạng

Lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận, chữa trị thành công bệnh nhân rung thất ngừng tim đến 10 lần sau đó lại bị tổn thương đa phủ tạng.

Chiều nay 9.5, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tổ chức lễ ra viện đặc biệt, sau 40 ngày điều trị giành lại sự sống cho bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) với 10 lần rung thất ngừng tim và 3 lần lọc máu.
Ông Nguyễn Văn Dũng (trú thôn Vĩnh Phú, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) nhập viện khoảng 11 giờ trưa ngày 31.3 trong tình trạng đau ngực, có dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp, được can thiệp đặt stent.
Tuy nhiên, 4 ngày sau, bệnh nhân đột ngột ngưng thở, rung thất (loạn nhịp) ngừng tim khi đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Ê kíp gồm khoa Nội tim mạch, Hồi sức tích cực chống độc đã kịp sốc điện, hồi sinh tim phổi để cứu bệnh nhân.
Tổng cộng, bệnh nhân Dũng đã trải qua 10 lần ngưng tim, có đêm ngừng tim đến 3 lần, và đều được phát hiện kịp thời để chữa trị. Các khoa Nội tim mạch, Hồi sức tích cực chống độc đã phải hội chẩn hằng ngày.
Cứu sống bệnh nhân 10 lần ngừng tim và tổn thương đa phủ tạng 2
Con trai bệnh nhân Dũng cảm ơn các y, bác sĩ đã giành lại sự sống lại cho cha mình
Khi tim ổn định, đến lượt bệnh nhân chuyển sang tổn thương đa phủ tạng, gồm suy giảm chức năng gan, thận… cần được hỗ trợ lọc máu thêm 3 lần nữa. Quá trình can thiệp lọc máu thành công nhờ vào thiết bị máy siêu lọc được Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trang bị 6 tháng trước, trị giá 1,4 tỉ đồng, từ nguồn tiết kiệm của bệnh viện.
Đến 20.4, bệnh nhân Dũng hồi phục sức khỏe, hoàn toàn không cần thở máy và chính thức xuất viện chiều nay (9.5) sau 40 ngày “chống chọi” với bệnh tật.
Tại lễ ra viện, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, đánh giá rất cao tinh thần và trách nhiệm của ê kíp y bác sĩ khi tham gia điều trị cho bệnh nhân Dũng. “Có đến 10 lần ngừng tim, mà lần nào cũng phát hiện kịp thời và chữa trị hiệu quả. Đối với tình trạng rung thất ngừng tim, chỉ cần chậm phát hiện chừng 5 phút thôi là bệnh nhân tử vong hoặc chết não”, bác sĩ Ẩn nói.
Theo thạc sĩ Lê Tự Định, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp và cũng là lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân ngừng tim 10 lần, biến chứng phải lọc máu 3 lần.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lâm, Trưởng khoa Nội tim mạch, cũng tỏ ý rất xúc động khi “cảm ơn quả tim của bệnh nhân Dũng đã chiến đấu rất kiên cường”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.