Cứu sống bệnh nhân mắc sốt xuất huyết hiếm gặp

26/11/2015 07:49 GMT+7

Bác sĩ Mạch Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa cứu sống anh Trần Tuấn Quốc (24 tuổi, ngụ P.4, TP.Sóc Trăng) mắc bệnh sốt xuất huyết (Dengue) hiếm gặp.

Bác sĩ Mạch Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa cứu sống anh Trần Tuấn Quốc (24 tuổi, ngụ P.4, TP.Sóc Trăng) mắc bệnh sốt xuất huyết (Dengue) hiếm gặp.

Bệnh nhân Quốc đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Huyền TrinhBệnh nhân Quốc đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Huyền Trinh
Theo đó, anh Quốc nhập viện ngày 17.11, trong tình trạng da nổi bong tím, thở nhanh và gây choáng. Qua xét nghiệm cho thấy bệnh nhân xuất hiện tình trạng cô độc máu nặng, rối loạn đông máu nghiêm trọng, tiểu cầu giảm thấp. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị tràn dịch màng ngoài tim gây ép tim cấp và dương tính với sốt xuất huyết.
Các bác sĩ đã truyền dịch theo phác đồ điều trị và tiến hành chọc hút màng dịch ngoài tim nên sức khỏe bệnh nhân được cải thiện.
Bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue gây chèn ép tim cấp tính là trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Đến nay, cả nước vẫn chưa ghi nhận trường hợp này, trong khi trên thế giới mới chỉ có 2 ca được ghi nhận tại Mỹ (năm 2010) và Ấn Độ (năm 2014).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.