Cứu sống cụ ông ngưng tim trên đường đi cấp cứu

29/08/2017 10:49 GMT+7

Sáng 29.8, BS CKII Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa cứu chữa thành công bệnh nhân D.V.K bị nhồi máu cơ tim, ngưng tim trước khi nhập viện 5 phút.

Hiện sức khỏe bệnh nhân K. (71 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) ổn định, đi lại được. Theo bác sĩ Dũng, nếu bệnh nhân đến trễ hơn 5 phút thì khó cứu sống.

tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim, xuất huyết não
Bệnh viện quận Thủ Đức cùng các bác sĩ Viện Tim, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và Bệnh viện Nhân dân 115 cứu chữa bệnh nhân T.Đ.K (65 tuổi) bị nhồi máu cơ tim, biến chứng viêm phổi, xuất huyết não.
Trước đó, bệnh nhân đột ngột nặng ngực, khó thở…, gia đình vội gọi taxi đưa bệnh nhân vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Trước khi đến bệnh viện 5 phút thì bệnh nhân gục xuống xe, tím tái và khi đến Khoa cấp cứu thì bệnh nhân đã ngưng tim. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi, xoa bóp tim, bóp bóng giúp thở. 10-15 phút sau tim bệnh nhân đập trở lại.
Kết quả chẩn đoán hình ảnh và hội chẩn nhận định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp vùng dưới tim. 3 nhánh mạch máu nuôi tim đều bị hẹp. Do bệnh nhân không có điều kiện kinh tế để can thiệp mạch vành nên bệnh viện điều trị bảo tồn bằng thuốc, cho thở máy… Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân khó thở, phù phổi, suy tim và rối loạn nhịp tim phải sốc điện nhiều lần. Bệnh viện đã quyết định hỗ trợ chi phí can thiệp mạch vành, đặt 2 stent cho bệnh nhân thành công.
Bác sĩ Dũng thông tin thêm, trong vòng 3 tháng qua bệnh viện đã tiếp nhập 7 ca bị nhồi máu cơ tim tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.