Điện thoại và sức khỏe tâm thần thiếu niên

06/05/2017 10:01 GMT+7

Sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử quá nhiều có thể tác động tiêu cực đến hành vi của những thiếu niên có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Child Development.

Trưởng nhóm Madeleine George thuộc Đại học Duke (Mỹ) cho biết: “Vào những ngày thiếu niên sử dụng công nghệ nhiều hơn, họ gặp các vấn đề về hành vi và các triệu chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) cao hơn so với những ngày họ ít sử dụng”. Để rút ra kết luận trên, các chuyên gia khảo sát mối liên hệ giữa những triệu chứng về sức khỏe tâm thần ở trẻ vị thành niên từ 11 - 15 tuổi và thời gian họ dành mỗi ngày để nhắn tin, lướt web và sử dụng mạng truyền thông xã hội, trung bình là 2 - 3 giờ/ngày.
Cuộc khảo sát kéo dài 18 tháng cho thấy vào những ngày các thiếu niên này sử dụng thiết bị điện tử nhiều, họ thường gặp các vấn đề về hành vi như nói dối, đánh nhau, hiếu động thái quá cũng như khó tập trung và mất khả năng kiểm soát cảm xúc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.