Làm bố trước 25 tuổi dễ... chết sớm?

22/07/2016 20:00 GMT+7

Làm cha trước 25 tuổi sẽ tăng nguy cơ tử vong sớm ở tuổi trung niên. Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Helsinki, Phần Lan, sau khi tiến hành theo dõi hơn 30.000 nam giới trong vòng 20 năm.

Kết quả cho thấy những người đàn ông có con trước 22 tuổi tăng 26% nguy cơ tử vong ở độ tuổi trung niên so với những người làm cha ở độ tuổi 25 hoặc muộn hơn. Tương tự, có con đầu lòng trong độ tuổi từ 22 - 24 tăng 14% mối nguy này.

Trong khi đó, những người đàn ông trở thành bố ở độ tuổi từ 30 - 44 giảm 25% nguy cơ trên. Các chuyên gia khẳng định người đàn ông phải vừa làm chồng, vừa làm cha, vừa làm trụ cột trong gia đình khi còn rất trẻ có thể gây ra căng thẳng và các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.