Làm đẹp cùng hoa cỏ mùa xuân

26/01/2020 09:24 GMT+7

Các chuyên gia về y học cổ truyền chia sẻ những công thức đơn giản giúp bạn làm đẹp bằng hoa cỏ mùa xuân.

“Nếu hồng trắng có tác dụng ích khí, bổ phế, là vị thuốc trị ho thì hồng đỏ giúp máu lưu thông tốt, da được nuôi dưỡng đầy đủ, căng khỏe và tươi tắn”, Phó giáo sư Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế), cho biết.
Theo chuyên gia về y học cổ truyền, có thể chăm sóc da mặt hoặc chăm sóc da toàn thân từ hoa hồng như sau: Tách cánh hoa hồng đỏ, tươi, không dập nát rồi ngâm vào bồn hoặc chậu nước ấm trong vài phút, sau đó tắm bằng nước này. Nước tắm hoa hồng cho làn da thơm và khỏe mạnh. Cũng có thể ngâm cánh hoa hồng đỏ trong bát nước ấm, rồi lấy nước rửa mặt.
Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên Trưởng khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), chia sẻ cách chế biến “trà hoa” làm nước uống cho da sáng đẹp: hoa đào (10 gr), hoa sen (15 gr) ủ cùng nước sôi trong bình kín, sau 15 phút thì dùng được. Có thể uống trà hoa này hằng ngày.
Nguyên tắc chọn hoa làm đẹp: Loài không gây độc, vì có loài hoa đẹp, sắc tươi nhưng lại chứa độc tố tự nhiên. Hoa phải đảm bảo sạch, an toàn, không nhiễm hóa chất hay thuốc bảo vệ thực vật.
Phó giáo sư Phạm Vũ Khánh
Phó giáo sư - tiến sĩ Trần Hồng Phương, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế), tư vấn cách chăm sóc tóc “thủ công” từ cỏ mần trầu, vỏ bưởi, bồ kết, sả, hương nhu. Tất cả rửa sạch, cho vào nồi đun lấy nước gội đầu. “Dầu gội” hoàn toàn thiên nhiên này giúp làm sạch và mượt tóc.
Về chăm sóc da mặt, theo thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, để trị các vết nám, có thể dùng hoa đào tươi (50 gr), nhân hạt bí đao (50 gr), hoặc mỗi vị có tỷ lệ tương đương nhau, đem sấy khô, nghiền nhỏ. Mỗi ngày lấy một lượng nhỏ bột đó trộn với mật ong bôi lên da mặt. Ngoài ra, có thể làm rượu hoa đào với công thức: hoa đào tươi (250 gr) và bạch chỉ (30 gr) ngâm với 1 lít rượu trắng. Sau ngâm 1 tháng, “rượu hoa” được dùng uống 2 lần/ngày, mỗi lần 10 ml.
Hạt bí đao được lấy từ quả bí đao già, hạt căng mẩy, phơi khô rồi tách lấy hạt. Phụ nữ muốn có làn da mịn màng, trắng trẻo, có thể dùng bài thuốc Ngọc nhan tán, gồm các vị: hoa đào (200 gr), nhân hạt bí đao (250 gr), bạch dương bì (vỏ cây bạch dương, 100 gr). Các vị đều sấy hoặc phơi khô, tán bột, trộn thêm một chút đường trắng rồi đựng trong lọ kín để dùng dần. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê sau bữa ăn.
Theo thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, dùng hoa đào để làm đẹp da đã được lưu chép trong sách Nam dược thần hiệu. Theo đó, có một công thức như sau: hoa đào (4 phần), nhân hạt bí đao (5 phần), vỏ quýt (2 phần), tất cả phơi khô, tán thành bột. Uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 thìa nhỏ cùng nước ấm sau bữa ăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.