Lo ngại bệnh tiêu chảy do khuẩn E.Coli ở trẻ em

14/06/2013 03:05 GMT+7

Ngày 13.6, TS-BS Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết những ngày qua, số lượng bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa nhập viện khá cao.

Theo ghi nhận, mỗi tuần có từ 50 - 70 trẻ (chủ yếu dưới 5 tuổi) phải nhập viện điều trị. Tại khu khám ngoại trú, lượng bệnh nhi bị tiêu chảy đến khám cũng luôn đông nghẹt. Đáng lo hơn, hiện trong số những ca nhập viện đã xuất hiện một số trường hợp bị nhiễm khuẩn E.Coli kháng thuốc; trong đó có 2 trường hợp trẻ tử vong.

Theo BS Sơn, dấu hiệu ban đầu để nhận biết trẻ bị tiêu chảy do khuẩn E.Coli thường là tiêu chảy nhiều lần (nhưng ít mất nước) và sốt rất cao, khi gặp trường hợp như vậy cần phải đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để chữa trị kịp thời.

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.