Mãn kinh trước 40 tuổi có nguy cơ gãy xương cao hơn

15/11/2016 16:01 GMT+7

Phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh trước 40 tuổi có nhiều nguy cơ xương bị gãy, theo nghiên cứu mới được đăng trên Everydayhealth .

Nghiên cứu do tiến sĩ Shannon Sullivan, làm việc tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược Hoa Kỳ, làm trưởng nhóm.
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hồ sơ y tế của gần 22.000 phụ nữ tham gia vào Sáng kiến Sức khỏe Phụ nữ trong 15 năm, phát hiện ra rằng những phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh trước 40 tuổi có nguy cơ gãy xương cao hơn đáng kể so với những người mãn kinh sau tuổi này. Tính trung bình, phụ nữ thời kỳ mãn kinh vào khoảng 52 tuổi.

Nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết của việc xem xét tuổi bắt đầu mãn kinh ở phụ nữ khi đánh giá bệnh nhân có nguy cơ gãy xương, theo bác sĩ JoAnn Pinkerton, giám đốc điều hành của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ.
Phụ nữ có nguy cơ mất xương cần 1.200 mg (milligram) canxi mỗi ngày thông qua chế độ ăn uống. Tuy nhiên, cần lưu ý là quá nhiều canxi có thể làm tăng nguy cơ mảng bám xơ vữa động mạch ở phụ nữ, bà Pinkertonnói trong một thông cáo báo chí.
Nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Mãn kinh của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.