Muốn giảm đau tức ngực, hãy lạc quan!

01/04/2018 10:03 GMT+7

Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng sự lạc quan có thể giúp ích cho những bệnh nhân bị chứng đau tức ngực. Chứng đau này xảy ra khi tim không nhận đủ oxygen.

Cơn đau có thể rất nghiêm trọng, đôi khi dẫn đến phải đi cấp cứu.
Theo Hãng tin UPI, tiến sĩ Alexander Fanaroff và các cộng sự thuộc Đại học Duke đã tiến hành nghiên cứu trên 2.400 bệnh nhân bị đau tức ngực mãn tính từng tiến hành phẫu thuật tái thông động mạch tim bị tắc nghẽn. Bình quân sau 2 năm theo dõi, những bệnh nhân tự đánh giá mình lạc quan hơn có ít nguy cơ phải nhập viện vì chứng đau tức ngực hơn những người kém lạc quan hơn. Họ cũng ít cần phải tiến hành thêm phẫu thuật tái thông động mạch tim.
“Phát hiện của chúng tôi cho thấy nếu chúng ta có thể xác định những bệnh nhân kém lạc quan hơn vì bất cứ lý do gì và giúp họ cảm thấy có hy vọng hơn bằng cách tập trung vào những gì họ có thể làm, chúng ta có thể tác động tích cực đến kết quả điều trị”, tiến sĩ Fanaroff nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.