Nguy cơ Alzheimer từ phơi nhiễm chì trong mỹ phẩm

31/01/2020 14:32 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ - Viện Dinh dưỡng quốc gia Ấn Độ (ICMR-NIN) cho biết chì là một yếu tố làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh thoái hóa thần kinh .

Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa phơi nhiễm chìbệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ).
Hãng tin ANI dẫn lời tiến sĩ R.Hemalatha, Giám đốc ICMR-NIN, cho biết phụ nữ tiếp xúc quá nhiều với chì trong thời gian mang thai có thể gây ra việc lập trình lại quá trình phát triển, vốn có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sớm hơn trong cuộc sống sau này của trẻ.
Theo các chuyên gia, chì là một chất gây ô nhiễm phổ biến có thể xâm nhập vào môi trường từ một số vật liệu thường được sử dụng như sơn, mỹ phẩm, pin, thủy tinh và đồ chơi chất lượng kém.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.