Nguy cơ rối loạn tăng động ở trẻ sinh non, nhẹ cân

01/01/2018 16:01 GMT+7

Trẻ chào đời quá sớm hoặc quá nhẹ cân có nguy cơ bị chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý (ADHD) tăng cao so với trẻ sinh đủ tháng và có cân nặng khỏe mạnh.

Theo Reuters, các chuyên gia thuộc Đại học Liên bang Rio Grande do Sul (Brazil) đã phân tích kết quả 12 cuộc nghiên cứu trước đó. Những trẻ chào đời khi chưa đầy 32 tuần thai nghén hoặc cân nặng dưới 1.500 gr có rủi ro bị ADHD tăng hơn 2 lần.
Trẻ chào đời khi chưa đầy 28 tuần thai nghén hoặc cân nặng dưới 1.000 gr có rủi ro bị ADHD tăng hơn 4 lần. Phát hiện của nhóm nghiên cứu Brazil cung cấp bằng chứng mới về mối liên hệ giữa ADHD và việc chào đời sớm hoặc nhẹ cân, tạo thêm cơ sở cho những cuộc nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.