Nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ thành đạt

02/07/2013 15:07 GMT+7

(TNO) Những phụ nữ thành đạt có đến 70% nguy cơ bị ung thư vú, so với những phụ nữ ít thành đạt hơn.

(TNO) Những phụ nữ thành đạt có đến 70% nguy cơ bị ung thư vú, so với những phụ nữ ít thành đạt hơn, theo Australian Women’s Weekly.

Đó là kết luận của nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Tetyana Pudrovska tại Trường đại học bang Pennsylvania (Mỹ) đứng đầu.

Họ cho rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tăng nguy cơ ung thư vú ở những phụ nữ thành đạt, bao gồm không sinh con hoặc sinh con khi đã lớn tuổi, sử dụng liệu pháp thay thế hoóc môn và uống nhiều rượu.

Phụ nữ thành đạt
Sự thành đạt luôn đi đôi với áp lực - Ảnh: Shutterstock

Căng thẳng do công việc cũng là một nguyên nhân khác. Phụ nữ thành đạt có nhiều nguy cơ ung thư vú hơn vì sự thành đạt của họ đi cùng áp lực.

Những phụ nữ này thường gặp phải sự chống đối, thành kiến, bị phân biệt đối xử và bị cô lập về mặt xã hội từ những người cấp dưới, đồng nghiệp và cả cấp trên.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của một cuộc nghiên cứu quy mô kéo dài trong 55 năm với khoảng 3.700 phụ nữ ở độ tuổi 36 vào năm 1975. Các đối tượng được theo dõi cho đến khi lớn tuổi.

Họ nhận thấy những phụ nữ làm những công việc đòi hỏi chuyên môn cao hoặc giữ chức vụ quản lý thì có nguy cơ đáng kể mắc bệnh ung thư vú khi 72 tuổi.

Những đối tượng này có đến 70% nguy cơ ung thư vú, so với những phụ nữ khác.

Đức Trí

>> Phát hiện protein điều tiết sự di căn ung thư vú
>> Tư vấn miễn phí bệnh ung thư vú
>> Hạt lanh giúp giảm rủi ro ung thư vú
>> Nên phẫu thuật khi ung thư vú lan sang phổi
>> Chống ung thư vú nhờ quả vải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.