Phòng dịch COVID-19: Làm sao để bảo vệ con em của bạn?

19/03/2020 04:21 GMT+7

Các chuyên gia y tế vẫn đang tìm hiểu liệu virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể lây sang trẻ em hay không.

Virus này được cho là gây ra các triệu chứng nhẹ ở trẻ em so với người lớn tuổi và trẻ em có thể dễ dàng mắc bệnh từ một thành viên gia đình bị nhiễm bệnh, theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Nature Medicine.
Sau đây là một số cách bảo vệ con của bạn, theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Cách bảo vệ con em bạn

+ Dạy trẻ rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có sẵn xà phòng, hãy dùng nước rửa tay.
+ Đảm bảo con bạn không ở gần một người bệnh đang ho hoặc hắt hơi.
+ Làm sạch và khử trùng các bề mặt hoặc đồ chơi hằng ngày trong nhà của bạn.
+ Cắt móng tay của con bạn vì chúng đang ẩn những đốm virus.
+ Dạy con bạn tránh sờ vào mặt chúng.
+ Tránh đi du lịch với con bạn đến các khu vực có tỷ lệ nhiễm cao.
+ Dạy trẻ ho và hắt hơi vào khăn giấy thay vì vào tay chúng, và nhớ phải bỏ khăn giấy đi sau khi sử dụng.
+ Đảm bảo con bạn đang ngủ nhiều.
+ Nói chuyện với con về những tin tức liên quan đến virus.
+ Hãy chắc chắn rằng con bạn đã thực hiện tiêm chủng.

Những lời khuyên khi nói chuyện với con về COVID-19

+ Trấn an con của bạn rằng các nhà nghiên cứu và bác sĩ đang thực hiện các bước tích cực để giữ an toàn cho mọi người.
+ Dạy trẻ về các thói quen vệ sinh cơ bản để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh.
+ Nếu con bạn lo lắng, hãy trấn tĩnh chúng lại bằng cách khiến chúng mất tập trung vào việc đang lo lắng.
+ Tránh cho con xem những hình ảnh đáng sợ trên truyền hình hoặc mạng xã hội.
+ Hãy chắc chắn rằng bạn điều chỉnh bất kỳ thông tin sai lệch hoặc tin đồn gì về dịch COVID-19 mà con bạn nghe thấy, theo Nature Medicine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.