Phương pháp mới giúp ngăn ngừa HIV hiệu quả hơn 10 lần

Ngọc Quý
Ngọc Quý
01/08/2019 11:30 GMT+7

Các nhà khoa học vừa phát triển thành công một phương pháp có thể ngăn ngừa HIV hiệu quả. Phương pháp này sử dụng một chất có khả năng chống vi rút cực mạnh, hiệu quả hơn gấp 10 lần các loại thuốc chống phơi nhiễm hiện có.

Nhóm nghiên cứu sẽ cấy ghép một thiết bị có kích thước chỉ bằng 1 que diêm vào cơ thể những người có nguy cơ cao bị nhiễm vi rút HIV. Thiết bị này chứa một phân tử gọi là MK-8591. Đây là chất ức chế HIV mạnh hơn gấp 10 lần so với các loại thuốc chống phơi nhiễm đang bán trên thị trường, theo The Straits Times.
Thiết bị khi được lên vào cơ thể sẽ phóng thích thuốc vào máu một cách từ từ, giúp họ tránh bị phơi nhiễm HIV trong vòng 1 năm sau đó.
“Thiết bị sẽ từ từ đưa thuốc vào cơ thể và duy trì thuốc ở nồng độ phù hợp để phòng ngừa HIV. Nó thực sự có thể giúp ngăn nhiễm bệnh”, Mike Robertson, giám đốc phát triển lâm sàng toàn cầu về vi rút học tại Trung tâm nghiên cứu MSD (Mỹ), nói với AFP.
Hiện tại, những người có nguy cơ cao nhiễm HIV phải uống thuốc mỗi ngày để phòng bệnh. Trong năm 2018, số ca tử vong vì AIDS trên toàn thế giới đã giảm 1/3 xuống khoảng 700.000 người, báo cáo thường niên của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS cho hay.
Các nhà khoa học tin rằng cấy ghép thiết bị chứa thuốc kháng virus hay viên uống hằng tháng chứa chất này có thể mang lại nhiều lựa chọn hơn cho những người có nguy cơ nhiễm HIV cao.
Trong những năm qua, các nhà nghiên cứu đã không ngừng tìm ra các phương thuốc mới để kiểm soát căn bệnh thế kỷ. Tại một nghiên cứu lâm sàng mới đây, một loại vắc xin HIV mới đã được thử nghiệm ở Kenya, Rwanda và Mỹ. Mục tiêu là để kiểm tra mức độ an toàn của thuốc và khả năng dụng nạp thuốc trên cơ thể người, theo AFP.
Những kết quả ban đầu cho thấy thuốc được dung nạp tốt. Các chuyên gia đã lên kế hoạch cho những thử nghiệm xa hơn để hoàn chỉnh thuốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.