Sống độc thân có nguy cơ giảm tuổi thọ

05/08/2016 19:28 GMT+7

Nghiên cứu của Đại học Louisville, Mỹ, cho thấy những người sống độc thân có tuổi thọ thấp hơn so với những người đã lập gia đình.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của 90 nghiên cứu trên khoảng 500 triệu người về tình trạng hôn nhân và sức khỏe của họ trong suốt 60 năm.

Kết quả cho thấy đối với nam giới những người sống độc thân có nguy cơ tử vong cao hơn 32% so với những người đã kết hôn. Đối với phụ nữ, những người sống độc thân có nguy cơ tử vong cao hơn 23% so với những người đã lập gia đình.
Cụ thể, đàn ông độc thân chết sớm hơn 8 - 17 năm so với nam giới đã kết hôn và phụ nữ độc thân có tuổi thọ thấp hơn 7 - 15 năm so với chị em có gia đình. Theo các chuyên gia, kết quả trên là do những người đã lập gia đình nhận được sự hỗ trợ từ bạn đời và xã hội nhiều hơn người độc thân.

tin liên quan

7 điều cần làm ngay để thụ thai dễ thành công
Hiện nay vô sinh đang gia tăng và nhiều cặp vợ chồng thất vọng vì không thể có con, mặc dù sự tiến bộ trong công nghệ hiện đại có thể giúp con người điều trị được vô sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.