Tim thôi loạn nhịp nhờ ăn hạt

22/04/2018 22:02 GMT+7

Theo nghiên cứu mới của chuyên san British Medical Journal, ăn hạt (hạt dẻ, hạnh nhân, óc chó…) vài lần mỗi tuần giúp giảm nguy cơ phát triển nhịp tim bất thường, rung tâm nhĩ - chứng rối loạn nhịp tim phổ biến có thể gây đột quỵ, đau tim.

Các chuyên gia khảo sát lối sống của hơn 61.000 người Thụy Điển từ 45 - 83 tuổi. Sức khỏe tim mạch của họ sau đó được theo dõi trong 17 năm hoặc cho đến khi qua đời.
Ăn hạt 1 - 3 lần/tháng hoặc 1 - 2 lần/tuần và trên 3 lần/tuần lần lượt giảm 3%, 12% và 18% nguy cơ rối loạn nhịp tim.
Ăn hạt hằng tuần giảm 20% nguy cơ suy tim. Cứ mỗi khẩu phần hạt được bổ sung trong tuần tương ứng với giảm 4% nguy cơ bị rung tâm nhĩ.
Các loại hạt giàu chất béo tốt, chất khoáng và chất chống ô xy hóa lành mạnh, tất cả đều có khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.