Trúc Nhi - Diệu Nhi bắt đầu tập đi sau gần 2 tháng tách rời

05/09/2020 16:46 GMT+7

Sau gần hai tháng được mổ tách rời, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đang được các y, bác sĩ tập những bài tập vật lý trị liệu vận động nhằm rèn khả năng đi đứng trong thời gian tới.

Chiều 4.9, tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM), các y, bác sĩ tiếp tục cho hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi tập các bài tập vật lý trị liệu như ngồi, đứng, vịn, ưỡn, trườn… Đây là những bài tập quan trọng để giúp hai bé rèn khả năng giữ thăng bằng, để bắt đầu cho quá trình tập đứng và đi theo đúng diễn tiến của một em bé phát triển bình thường.

 
Kỹ thuật viên trưởng (Khoa Phục hồi chức năng), chị Đỗ Thị Bích Thuận, cho biết để hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi hồi phục và phát triển, ngoài chế độ theo dõi chăm sóc đặc biệt từ bệnh viện, các bé bắt đầu được rèn luyện các bài vật lý trị liệu vận động, cùng các bài tập phát triển ngôn ngữ và kỹ năng sinh hoạt mỗi tuần.

Song sinh đã tách đôi Trúc Nhi - Diệu Nhi ngồi dậy làm trò “phun mưa” với bác sĩ

 
Trong quá trình tập luyện bên cạnh bố mẹ, các bé sẽ được các kỹ thuật viên hướng dẫn sát sao từng thao tác.

Chị Đỗ Thị Bích Thuận cho biết hai bé rất hứng thú và hợp tác trong các bài tập trị liệu. Đây là một dấu hiệu rất tốt để giúp quá trình rèn luyện sức khỏe cho các bé theo đúng phác đồ điều trị đặt ra

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những bài tập cơ bản của hai bé như bò, trườn đều được các kỹ thuật viên hướng dẫn và theo dõi sát sao nhằm đảm bảo quá trình tập luyện đem lại hiệu quả tốt nhất cho hai bé

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các kỹ thuật viên cho biết quá trình tập luyện các bài tập vật lý trị liệu cho hai bé diễn ra khá thuận lợi, các động tác đơn giản như vịn tay, ưỡn mình các bé đều thực hiện một cách thuần thục

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khoảnh khắc Diệu Nhi hào hứng với những bài tập vật lý trị liệu. Theo các kỹ thuật viên, sau ca mổ, mỗi bé có thể trạng, và sức khỏe khác nhau, do đó việc tập luyện không thể gấp gáp mà phải thật khoa học

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cặp song sinh từng dính liền vùng bụng chậu trong tư thế mặt đối mặt. Sau khi được tách rời, cơ thể hai bé chằng chịt, dây, ống chuyền. Giờ đây đã là hai cơ thể tách rời độc lập và đang trong quá trình hồi phục thuận lợi

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Do được mổ tách rời từ phần thân dưới nên những bài tập này hết sức quan trọng trong việc giúp các bé giữ thằng bằng khi ngồi và tương lai xa hơn là có thể bước đi một cách dễ dàng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Do còn yếu nên những động tác cơ bản như vịn tay của hai bé đều được bố mẹ và các kỹ thuật viên hỗ trợ. Trong ảnh đôi bàn tay bé nhỏ của Diệu Nhi đang vịn tay trên thanh sắt để tập đứng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đến nay Trúc Nhi có diễn tiến hồi phục khung chậu và xương tốt hơn Diệu Nhi, do đó được tháo bột chân sớm hơn,  có thể tự ngồi vững

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo các bác sĩ những bài tập bước đầu cho hai bé khá nhẹ nhàng và đơn giản, vừa sức nhằm giúp cơ và xương của các bé phát triển khỏe mạnh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi, cho biết việc ăn uống của bé khá tốt. Mỗi ngày các bé được cho uống sữa. Các bác sĩ dinh dưỡng bắt đầu tập cho các bé ăn cháo thịt nấu nhuyễn. Một trong những bài tập của các bé là tự cầm thìa, được tận tay chạm vào thức ăn nhằm giúp hai bé hứng thú với đồ ăn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trúc Nhi và Diệu Nhi chăm chú lắng nghe những âm thanh trong bài tập về ngôn ngữ. Những bài tập này nhằm kích thích tư duy về ngôn ngữ cho hai bé qua những âm thanh, hình ảnh trên dụng cụ hỗ trợ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khoảnh khắc Trúc Nhi vui tươi trong vòng tay cha sau khi hoàn thành các bài tập vật lý trị liệu

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

* Như Thanh Niên đã đưa tin, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi là con của sản phụ 25 tuổi (ngụ Q.9, TP.HCM). Vào tuần thứ 16 của thai kỳ, bác sĩ phát hiện song thai dính nhau vùng bụng chậu. Sau khi hội chẩn tiền sản giữa hai BV (Hùng Vương và Nhi đồng Thành phố), các bác sĩ đã tư vấn, tiên lượng những rủi ro và lên phương án đón bé sau sinh, cha mẹ đã quyết tâm giữ để hai con được chào đời.

 

Sáng 7.6.2019, hai bé gái song sinh dính nhau vùng bụng chậu đã được các bác sĩ BV Hùng Vương (TP.HCM) mổ sinh an toàn. Cặp song sinh được xác định dính nhau vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, một hậu môn. Cặp song sinh đã trải qua một năm cùng chung sống, phát triển dính nhau.

Giáo sư Trần Đông A nói gì về ca phẫu thuật tách cặp song sinh dính nhau?

 

Qua hơn 1 năm chào đời, sức khỏe hai bé ổn định và đã được nhập viện BV Nhi đồng Thành phố điều trị và nuôi dưỡng với một chế độ đặc biệt để lên phương án mổ tách rời hai bé. Ngày 15.7.2020, hai bé song nhi Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được phẫu thuật tách rời với sự tham gia của gần 100 y, bác sĩ, nhân viên y tế.

Từ một cặp song sinh dính nhau phức tạp quá trình mổ tách đến nay hai bé đã mang hai hình hài độc lập và có sức khỏe ổn định

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trúc Nhi và Diệu Nhi với hai hình hài độc lập sau khi trải qua ca phẫu thuật quan trọng nhất cuộc đời, dài gần 13 giờ đồng hồ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.