Sương muối trắng xóa đỉnh Fansipan trong ngày lễ Tình nhân - Valentine

14/02/2022 13:19 GMT+7

Rạng sáng nay 14.2 ngày lễ tình nhân - Valentine , đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) ghi nhận có sương muối phủ trắng xóa và đây là lần thứ 5 đỉnh núi này có sương muối trong mùa đông năm 2021 - 2022.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 14.2, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, xác nhận do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh, khu vực vùng núi cao từ 2.800 m trở lên so với mực nước biển ở Lào Cai đã ghi nhận xảy ra hiện tượng sương muối.

Du khách đánh dấu kỷ niệm sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan đúng ngày lễ Tình nhân 14.2

Sun World Fansipan Legend cung cấp

Trong đó, đỉnh núi Fasipan nằm ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển đã có sương muối với mật độ khá dày. Cũng theo ông Hải, đây là lần thứ 5 trong mùa đông năm 2021 - 2022, đỉnh núi này có sương muối.

Ông Hải cho biết, địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh đang tác động đến các tỉnh Bắc bộ và dự báo trong đêm và sáng 15.2 những vùng núi cao như đỉnh Fansipan và khu vực xã Y Tý (H.Bát Xát) nhiều khả năng sẽ có sương muối.

Đỉnh núi Fansipan đẹp lung linh trong ngày 14.2 khi có sương muối phủ trắng

Sun World Fansipan Legend cung cấp

Còn theo thông tin từ vị đại diện Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, sương muối xuất hiện trong đêm và rạng sáng 14.2. Nhưng sau đó, trời có nắng, sương muối cũng tan nhanh và có rất ít du khách được chiêm ngưỡng sương muối trong đúng ngày lễ Tình nhân năm nay.

Trước đó, ngày 6.2, không khí lạnh cường độ mạnh khiến khu vực đỉnh núi Fansipan có tuyết rơi nhưng hiện tượng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.