Suy tính của ông Park với tuyển Việt Nam

18/09/2022 08:10 GMT+7

Chiều 17.9, tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) sau khi hội quân vào sáng cùng ngày.

Trước buổi tập, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ với báo chí về tình hình nhân sự và những mục tiêu của đội bóng trong thời gian tới.

HLV Park: “Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả, sao các anh ý kiến nhiều thế?”

“Trong lần này, chúng ta có thể thấy có đến khoảng 10 cầu thủ U.23. Còn lại, 2/3 lực lượng đội tuyển đều là những cầu thủ ở tầm đội tuyển quốc gia từ xưa đến nay. Đợt tập trung lần này sẽ có 3 nhóm cầu thủ. Trong đó, những cái tên trong nhóm thứ hai đều là những người hoàn toàn có khả năng thay thế cho các cầu thủ chính. Nhóm thứ ba là nhóm cầu thủ trẻ, nhóm có thể cạnh tranh với nhóm dự bị”, ông Park chia sẻ.

Tuyển VN trong buổi tập ngày 17.9 trên sân Thống Nhất

Khả Hòa

HLV của đội tuyển Việt Nam cũng cho biết lý do ông triệu tập nhiều gương mặt mới: “Về nhóm các cầu thủ chủ chốt thì chúng tôi đã quan sát nhiều rồi, có những người đến lúc này đã có 5 năm lên tuyển. Chính vì thế, đợt này tôi muốn trao cơ hội để đánh giá thêm các cầu thủ mới. Mục tiêu là tăng tính cạnh tranh giữa nhóm cầu thủ thứ hai và nhóm thứ ba. Và quan trọng hơn nữa là hoàn thiện về mặt kỹ thuật, chiến thuật, con người”.

Highlights Pau 1-0 Valenciennes: Quang Hải được ra sân thi đấu

HLV Park Hang-seo thông báo rằng chắc chắn Quang Hải sẽ bay từ Pháp về Việt Nam hội quân cùng đội tuyển để thi đấu tại giải giao hữu tam hùng được tổ chức ở TP.HCM.

“Giải giao hữu lần này, Quang Hải chắc chắn sẽ về vì thuộc lịch FIFA Days, còn AFF Cup 2022 thì không. Theo tôi biết thì trong hợp đồng, Pau FC sẽ không nhả Quang Hải. Tôi cũng có nghe mọi người nói rằng Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đang cố gắng làm sao để cho Quang Hải được về, nhưng về cái này thì tôi không biết gì cả. Tuy nhiên, nếu muốn Hải về thi đấu AFF Cup thì VFF phải làm việc nhiều hơn nữa trong việc liên lạc với CLB đó. Trong đợt này, khi Hải về thì tôi cũng sẽ trao đổi với Hải rằng nguyện vọng của cậu ấy như thế nào. Tôi cũng tìm hiểu xem tình hình của đội bóng bên đó ra sao. Nhưng vấn đề ở đây không phải ở chỗ Quang Hải muốn về là được. Vì Hải phải được CLB bên đó đồng ý thì mới về được”.

Về giải giao hữu tam hùng trên sân Thống Nhất, ông Park chia sẻ: “Tôi đã đề nghị với VFF là hãy chọn những đội mạnh mạnh một chút, thậm chí là mình ra nước ngoài để thi đấu cũng được. Nhưng hiện nay, việc phải di chuyển đến nước khác để thi đấu cũng gặp vấn đề phức tạp. VFF cũng gặp khó trong việc liên hệ các đội bóng. Về mục tiêu, tôi nghĩ rằng nếu thắng luôn cả hai trận là tốt nhất”.

Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn chưa tập trung đủ quân số. Quang Hải sẽ về nước sau khi cùng Pau FC đá trận gặp Valenciennes ở vòng 9 giải Ligue 2 ngày 18.9. Trong khi đó, Khuất Văn Khang đang cùng U.20 Việt Nam chinh chiến tại vòng loại U.20 châu Á 2023 ở Indonesia. Bên cạnh đó, trung vệ Thành Chung của Hà Nội FC cũng chưa xuất hiện.

Theo lịch thi đấu, tuyển VN sẽ gặp Singapore và Ấn Độ trên sân Thống Nhất lúc 19 giờ, lần lượt vào các ngày 21 và 27.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.