Sylvester Stallone suýt chết vì cảnh đấm bốc trong ‘Rocky IV’

11/11/2021 13:26 GMT+7

Trong quá trình quay Rocky IV (1985), Dolph Lundgren đã đấm Sylvester Stallone rất mạnh khiến ngôi sao hành động này nguy kịch, phải nằm trong phòng điều trị tích cực.

Theo New York Post hôm 11.11, Sylvester Stallone gần đây đã chia sẻ về quá trình quay bộ phim nổi tiếng của đời mình. Ngôi sao hành động 75 tuổi tâm sự ông đã lo sợ mình sẽ chết sau khi thực hiện cảnh đấm bốc trong Rocky IV với nhân vật Ivan Drago do nam diễn viên Dolph Lundgren thủ vai. Trong phần 4 của loạt phim Rocky đình đám một thời, họ là hai võ sĩ đối đầu nhau.

Sylvester Stallone phải thực hiện nhiều cảnh đấm bốc nguy hiểm trong Rocky IV

Moviestore/Shutterstock

Sly nhớ lại: “Cảnh đầu tiên mà chúng tôi quay chính là cảnh xuất hiện của tôi rồi của cậu ấy và những lời giới thiệu. Sau đó tôi đã bị thương nặng trong trận đấu rồi được đưa thẳng đến phòng cấp cứu bằng máy bay di chuyển từ Canada về California (Mỹ)”. Nam diễn viên kỳ cựu tiếp tục chia sẻ: “Cậu ấy đã nghiền tôi ra bã luôn. Ở thời điểm đó tôi chưa cảm nhận được gì nhưng tới khuya hôm ấy tim tôi bắt đầu có vấn đề, huyết áp của tôi đã lên đến 260 và dường như tôi sắp được nói chuyện với các thiên thần. Điều tiếp theo mà tôi ý thức được là tôi đang ở trên một chuyến bay khẩn cấp”.

Sylvester Stallone giải thích mình đã ở phòng ICU trong 4 ngày trước khi quay lại phim trường và hoàn thành phần còn lại của cảnh đấm bốc cuối cùng. Ông nói thêm rằng cú đấm trời giáng của Dolph Lundgren vào ngực mình là những gì có trong kịch bản gốc và bày tỏ: “Làm sao bạn có thể bỏ nó ra được chứ?”. Nhớ lại khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sinh tử, sao phim Biệt đội đánh thuê cho biết ông ở trong phòng chăm sóc đặc biệt và được các nữ tu vây quanh cầu nguyện, may mắn là cuối cùng bản thân đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Ngôi sao hành động đắt giá may mắn vượt qua tình trạng nguy kịch và tiếp tục hoàn thành vai diễn để đời

shutterstock

Rocky IV do Sylvester Stallone viết kịch bản, đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm luôn vai chính. Phim ra mắt phòng vé vào năm 1985 và thu về hơn 300 triệu USD, trở thành bộ phim thể thao có doanh thu cao nhất trong suốt 24 năm trước khi bị The Blind Side (2009) soán ngôi.

New York Pots tiết lộ để kỷ niệm bộ phim, một phiên bản cắt lại của Rocky IV được ra mắt tại các rạp phim vào đúng một ngày 11.11 (giờ địa phương). Ngoài ra, những kỷ vật của Sylvester Stallone liên quan đến Rocky sẽ được bán đấu giá vào tháng 12 tới. Chúng gồm đôi găng tay đấm bốc màu đỏ đặc trưng của Stallone trong Rocky III cùng gần 500 đạo cụ khác được ông sử dụng trong các bộ phim nổi tiếng. Những vật phẩm này dự kiến sẽ thu về số tiền lên tới 1,5 triệu USD.

Sylvester Stallone dành nhiều tâm huyết cho vai diễn Rocky cũng như loạt phim ăn khách cùng tên

shutterstock

Sylvester Stallone nổi tiếng với hình tượng Rocky Balboa trong loạt phim Rocky và ông rất tâm huyết với vai diễn dài hơi của mình. Nam diễn viên sinh năm 1946 hài lòng vì nhân vật mang tính biểu tượng này đã cho ông một tiếng nói riêng. Nhà làm phim lừng danh cho hay: “Đó là tiếng nói duy nhất mà tôi có thể nói những gì mình muốn mà không bị chế giễu, không bị coi là ngốc nghếch, không bị coi là màu mè hay đa cảm bởi vì đó chính là con người của Rocky”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.