Syria, Iran lên án các cuộc không kích mới của Mỹ ở Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
26/03/2023 16:26 GMT+7

Syria và Iran đã có phản ứng về những cuộc không kích mới của Mỹ nhắm vào các lực lượng có liên hệ với Iran ở Syria.

Bộ Ngoại giao Syria hôm nay 26.3 đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào lãnh thổ Syria, nói rằng Washington đã nói dối về những mục tiêu bị nhắm tới, và cam kết sẽ chấm dứt điều họ coi là "sự chiếm đóng của Mỹ" trên lãnh thổ của họ, theo Reuters.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Iran vào cuối ngày 25.3 cũng lên án cuộc tấn công mà Iran gọi là "hiếu chiến và khủng bố của quân đội Mỹ nhắm vào các mục tiêu dân sự" ở khu vực Deir ez-Zor thuộc miền đông Syria.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nói rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ là "bất hợp pháp" và "vi phạm luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền quốc gia" của Syria, theo Reuters. Ngược lại, ông Kanani khẳng định các lực lượng Iran hiện diện ở Syria theo yêu cầu của Damascus.

Syria, Iran phản ứng về những cuộc không kích mới của Mỹ ở Syria - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ đứng gần xe tải quân sự, tại mỏ dầu al-Omar ở Deir ez-Zor, Syria ngày 23.3.2019

Reuters

Trước đó, Tổng thống Joe Biden ngày 24.3 cảnh báo Iran rằng Mỹ sẽ "hành động mạnh mẽ" để bảo vệ người Mỹ ở Syria, sau khi quân đội Mỹ thực hiện cuộc không kích chống lại các lực lượng do Iran hậu thuẫn để trả đũa một cuộc tấn công ở Syria, theo Reuters.

Washington xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vụ một nhà thầu Mỹ thiệt mạng, và một nhà thầu khác cùng 5 quân nhân bị thương, sau khi một máy bay không người lái mà Mỹ nói "có nguồn gốc từ Iran" tấn công một căn cứ của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Syria hôm 23.3.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh, nói rằng ít nhất 19 người, hầu hết là người Syria, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào sáng sớm 24.3. Tổ chức này còn nói rằng cuộc không kích mới của Mỹ đã kích hoạt các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn.

Israel nói có thể tấn công nếu Iran làm giàu uranium trên 60%

Mỹ có khoảng 900 binh sĩ đóng tại các tiền đồn ở vùng đông bắc Syria để gây áp lực lên tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và hỗ trợ phe Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo, lực lượng kiểm soát phần lớn vùng đông bắc Syria, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.