Syria lên án chuyến thăm của viên tướng cấp cao Mỹ

Khánh An
Khánh An
06/03/2023 11:29 GMT+7

Bộ Ngoại giao Syria lên án chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đến vùng đông bắc Syria do người Kurd kiểm soát.

Syria lên án chuyến thăm của viên tướng cấp cao Mỹ - Ảnh 1.

Tướng Milley (trái) gặp gỡ các binh sĩ Mỹ ở Syria hôm 4.3

REUTERS

Hãng AFP ngày 6.3 đưa tin Bộ Ngoại giao Syria lên án chuyến thăm bất ngờ của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley đến vùng đông bắc Syria do lực lượng người Kurd kiểm soát.

Trong chuyến thăm hôm 4.3, tướng Milley đã gặp các binh sĩ Mỹ đóng tại vùng đất ở Syria được kiểm soát bởi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu.

Khoảng 900 binh sĩ Mỹ được điều động đến một số căn cứ và đồn bốt khắp đông bắc Syria trong cuộc chiến chống tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

"Syria cực lực lên án chuyến thăm phi pháp của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đến một căn cứ quân sự phi pháp của Mỹ ở đông bắc Syria", theo hãng SANA dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Syria.

Quan chức này nói thêm rằng chuyến thăm trên là "sự vi phạm trắng trợn đối với chủ quyền và toàn vẹn" lãnh thổ của Syria, đồng thời kêu gọi chính quyền Mỹ lập tức "dừng sự vi phạm có hệ thống và tiếp diễn đối với luật pháp quốc tế và việc ủng hộ các nhóm vũ trang ly khai".

Các tay súng Kurd ở Syria ngừng hoạt động chung với Mỹ vì bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công

Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad xem sự điều động lực lượng Mỹ đến khu vực do SDF kiểm soát là "sự xâm chiếm" và cáo buộc lực lượng người Kurd thân Mỹ "có xu hướng ly khai".

Giới chức người Kurd bác bỏ mọi ý định ly khai và cho biết họ muốn duy trì chế độ tự trị, điều mà chính quyền Damascus không công nhận.

Phát ngôn viên Dave Butler của tướng Milley cho biết viên tướng này "thăm vùng đông bắc Syria… nhằm gặp gỡ các chỉ huy và binh sĩ". Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của ông Milley trên cương vị Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ kể từ khi nhậm chức vào năm 2019.

Trong chuyến thăm, ông Milley đã nhận được thông tin cập nhật về nhiệm vụ đối phó IS, theo ông Butler.

Viên tướng cũng đã thị sát các biện pháp bảo vệ lực lượng và khẳng định nỗ lực hồi hương đối với trại tị nạn Al-Hol, nơi có hơn 50.000 người, trong đó có những người thân của các thành viên nước ngoài nghi thuộc IS mà nước họ chưa tiếp nhận trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.