Tướng hàng đầu của Mỹ bất ngờ đến Syria

06/03/2023 07:57 GMT+7

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ngày 4.3 đã đến thăm một căn cứ ở đông bắc Syria nơi quân đội Mỹ đang đồn trú, trong chuyến đi không được thông báo trước.

Tướng hàng đầu của Mỹ bất ngờ đến Syria - Ảnh 1.

Tướng Milley (trái) và quân nhân Mỹ tại Syria hôm 4.3

REUTERS

Theo Reuters, mục đích của chuyến đi là đánh giá các nỗ lực nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và xem xét các biện pháp để bảo vệ lực lượng Mỹ trước các cuộc tấn công, bao gồm các cuộc tấn công từ máy bay không người lái do dân quân được Iran hậu thuẫn tiến hành. Khoảng 900 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Syria.

Theo tướng Milley, việc Mỹ đóng quân tại Syria trong gần 8 năm qua là "đáng để mạo hiểm". "Tôi nghĩ rằng việc đánh bại IS lâu dài cũng như tiếp tục hỗ trợ bạn bè và đồng minh của chúng ta tại khu vực... đó là những nhiệm vụ quan trọng có thể hoàn thành", ông Milley nói.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ Milley: Ukraine rất khó đánh bật Nga, xung đột sẽ cần đàm phán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.