Gần 100 người chết trong vụ nổ đền Hồi giáo ngay giữa trụ sở cảnh sát Pakistan

Gần 100 người chết trong vụ nổ đền Hồi giáo ngay giữa trụ sở cảnh sát Pakistan

01/02/2023 15:14 GMT+7

Người nhà của các nạn nhân tập trung tại các bệnh viện ở Peshawar (Pakistan) hôm 31.1 để tìm kiếm người thân, một ngày sau vụ đánh bom liều chết xé toạc một nhà thờ Hồi giáo đông đúc trong khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt của thành phố, khiến hơn 90 người, chủ yếu là cảnh sát, thiệt mạng.

Cuối ngày 30.1, một vụ đánh bom liều chết đã phá hủy nhà thờ Hồi giáo đông đúc trong khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt của thành phố Peshawar (Pakistan). Gần 100 người đã thiệt mạng, hầu hết là cảnh sát.

Vụ tấn công xảy ra sau một làn sóng bạo lực gia tăng nhắm vào lực lượng cảnh sát ở Peshawar, thành phố bất ổn ở tây bắc Pakistan, gần biên giới Afghanistan. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom.

Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục nhưng người tham gia cho biết hi vọng tìm thấy những người sống sót đang giảm dần.

Vào cuối ngày 30.1, một đám tang tập thể đã được tổ chức với nghi thức vinh danh cảnh sát dành cho một số nạn nhân.

Pakistan: Nổ ở nhà thờ Hồi giáo, gần 100 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Các nạn nhân bị thương sau vụ đánh bom liều chết trong một nhà thờ Hồi giáo, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Peshawar (Pakistan), ngày 31.1.2023

REUTERS

Ít nhất 170 người bị thương khi vụ nổ đánh sập tầng trên của nhà thờ Hồi giáo trong lúc hàng trăm tín đồ đang tham gia cầu nguyện buổi trưa. Địa điểm này là nơi thờ phụng chính trong quận, nơi có văn phòng của cảnh sát và đơn vị chống khủng bố.

Nhà chức trách nói họ không biết bằng cách nào mà kẻ đánh bom vào được khu vực này, dù đã được bảo vệ bởi một loạt trạm kiểm soát của cảnh sát và quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif cho biết kẻ đánh bom đã đứng ở hàng đầu tiên trong phòng cầu nguyện khi kích nổ quả bom.

An ninh được thắt chặt hơn đáng kể xung quanh thành phố vào sáng 31.1.

Peshawar nằm ở rìa vùng đất của bộ lạc Pashtun, một khu vực chìm trong bạo lực trong 20 năm qua. Nhóm tay súng hoạt động tích cực nhất trong khu vực là Taliban Pakistan, còn được gọi là TTP, một nhóm bảo trợ cho các phe phái Hồi giáo Sunni và giáo phái chống lại chính phủ Islamabad. TTP phủ nhận trách nhiệm về vụ đánh bom hôm 30.1, mặc dù tổ chức này đã tăng cường các cuộc tấn công kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hòa bình với chính phủ vào năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.