Syria tố Israel không kích sân bay quốc tế Damascus, gây chết người

Văn Khoa
Văn Khoa
17/09/2022 08:35 GMT+7

Bộ Quốc phòng Syria hôm nay 17.9 cáo buộc Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào sân bay quốc tế Damascus và các vị trí khác ở phía nam thủ đô này, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và gây thiệt hại về vật chất.

Trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria, lực lượng phòng không nước này đã chặn đứng cuộc tấn công và bắn hạ được hầu hết các tên lửa, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin liệu cuộc tấn công có ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay quốc tế Damascus hay không. Israel chưa có phản ứng.

Trước đó, vào ngày 10.6, báo chí nhà nước Syria đưa tin chiến đấu cơ Israel đã nhắm vào các mục tiêu ở phía nam thủ đô Damascus vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày, khiến 1 người bị thương và gây thiệt hại về vật chất. Vài giờ sau đó, Bộ Vận tải Syria thông báo bộ này sẽ tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Damascus cho đến khi có thông báo thêm, viện dẫn có sự gián đoạn về mặt kỹ thuật.

Sân bay quốc tế Damascus trong năm 2020

reuters

Một số nguồn tin ngoại giao và tình báo khu vực nhận định với Reuters rằng Israel đã tăng cường tấn công vào các sân bay của Syria để ngăn chặn việc Iran gia tăng sử dụng các đường tiếp tế trên không để chuyển giao vũ khí cho các đồng minh ở Syria và Li Băng.

Tehran đã sử dụng vận tải hàng không như một phương tiện đáng tin cậy hơn để vận chuyển thiết bị quân sự cho các lực lượng Iran cũng như các nhóm đồng minh ở Syria, sau những gián đoạn đối với việc chuyển giao bằng đường bộ.

Israel tiến hành hàng trăm cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu bị tình nghi thuộc Iran ở Syria trong những năm gần đây, nhưng hầu hết đều tránh nhắm vào các tỉnh ven biển mà có sự tập trung của các khí tài quân sự Nga, theo Reuters.

Phòng không Syria lại đương đầu không kích Israel trên bầu trời Damascus
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.