T.O.P gây tranh cãi trong lần xuất hiện mới nhất

27/07/2022 08:29 GMT+7

Màn xuất hiện của T.O.P tại buổi ra mắt bộ phim Emergency Declaration khiến nhiều khán giả khó chịu và thẳng thừng buông lời chỉ trích. Trong khi đó, người hâm mộ công khai bênh vực ngôi sao 35 tuổi.

T.O.P tại sự kiện mới đây nhất

chụp màn hình all kpop

Hôm 25.7, T.O.P nhận được sự chú ý khi tham dự buổi chiếu phim Emergency Declaration tại Seoul (Hàn Quốc), đây là lần xuất hiện hiếm hoi của nam nghệ sĩ trước truyền thông sau thời gian dài vắng bóng. Cựu ngôi sao nhà YG diện vest tối màu, áo sơ mi caro chỉnh tề, để tóc bạch kim, đeo kính và giữ phong thái điềm đạm. Chiều 26.7, Osen đăng tải bài viết với tiêu đề: “Tại sao bạn lại có mặt ở đó?” và nhấn mạnh rằng sự hiện diện của thành viên nhóm Big Bang ở sự kiện kể trên khiến mọi người ngạc nhiên.

Cựu ngôi sao nhà YG không thực sự được chào mừng tại sự kiện

newsen

Osen lý giải Emergency Declaration do đạo diễn nổi tiếng Han Jae Rim cầm trịch và quy tụ dàn diễn viên trong mơ: Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil, Im Si Wan, Kim So Jin, Park Hae Joon… Chính vì vậy, đám đông rất mong chờ nhiều ngôi sao hàng đầu làng giải trí tham dự buổi công chiếu đặc biệt này. Trong khi đó, màn xuất hiện của T.O.P - một ngôi sao tai tiếng, không phải là điều mọi người mong đợi.

Trang tin mô tả các phóng viên, khách mời tham dự sự kiện không tin vào tai của mình khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu: “T.O.P của Big Bang đã đến” và ngạc nhiên khi thấy giọng ca 8X xuất hiện sau thời gian dài không lộ diện trước truyền thông. T.O.P được cho là tạo dáng một cách ung dung, không hề tỏ ra lo sợ trước ánh mắt dò xét của mọi người và tự tin tiến vào rạp chiếu phim. Osen cho rằng anh có thể nhận được lời tham dự sự kiện thông qua tài tử Lee Byung Hun. Cả hai từng có dịp hợp tác trong bộ phim truyền hình Iris cách đây nhiều năm.

T.O.P 4 bị tẩy chay vì bê bối chất cấm. Đến nay, công chúng Hàn vẫn từ chối đón nhận sự trở lại của nghệ sĩ này

osen

Trên các diễn đàn trực tuyến, đông đảo khán giả mỉa mai, chỉ trích sự xuất hiện của nam nghệ sĩ 8X: “Da mặt anh ta quả là dày”, “Hẳn là mọi người ở đó hoang mang lắm khi thấy một người đã tuyên bố không bao giờ hoạt động ở Hàn Quốc xuất hiện trở lại”, “Tưởng anh nói anh không có kế hoạch tái xuất tại Hàn Quốc”, “Dùng chất cấm rồi bị kết án nhưng vẫn được tung hô như chưa có chuyện gì xảy ra”… Thậm chí, không ít dân mạng nhắc lại scandal chất kích thích năm xưa của T.O.P và nhấn mạnh rằng cần tẩy chay triệt để những nghệ sĩ phạm tội như vậy.

Trong khi đó, người hâm mộ ra sức bênh vực T.O.P, cho rằng nghệ sĩ này dự sự kiện vì tôn trọng lời mời từ Lee Byung Hun. “Để thể hiện sự tôn trọng đối với tiền bối Lee Byung Hun, anh ấy đã gạt bỏ mọi ác cảm để xuất hiện trước truyền thông một lần nữa...”, một fan bình luận bên dưới bản tin của All Kpop. Một người hâm mộ khác khen T.O.P là người cư xử tuyệt vời ngọt ngào và một mực khẳng định: “Những gì xảy ra vài năm trước với tôi không là gì cả. Anh ấy không cướp của, giết người, vu khống hay làm tổn thương bất cứ ai, tôi rất thích được nhìn thấy anh ấy trở lại”. Fan khác bênh vực: “Những kẻ ghét bỏ có thể gọi anh ấy bằng đủ thứ tên, hãy tiếp tục bị mắc kẹt trong scandal năm đó. Nhưng không ai có thể xóa bỏ sự thật rằng anh ấy đã dũng cảm nói về cuộc đấu tranh của mình một cách cởi mở sau 5 năm”. Những ý kiến này cũng gây ra không ít tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Sau nhiều thăng trầm, T.O.P đang xây dựng lối đi riêng

instagram nv

T.O.P sinh năm 1987, ra mắt làng giải trí từ hồi 2006 và trở nên nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Big Bang hoạt động dưới trướng YG. Năm 2017, ngôi sao 8X thực hiện nghĩa vụ quân sự, không lâu sau thì giọng ca này làm “dậy sóng” dư luận vì bị cáo buộc sử dụng cần sa. Vụ việc khiến T.O.P lãnh 2 năm tù treo đồng thời bị dư luận tẩy chay kịch liệt.

5 năm kể từ bê bối chất cấm, nam thần tượng vẫn bị công chúng xứ Hàn quay lưng. Trong một livestream hồi đầu năm 2020, rapper này từng tuyên bố bản thân không có kế hoạch tái xuất tại Hàn Quốc. Đầu năm nay, T.O.P thông báo rời YG, ca khúc Still Life là sản phẩm cuối cùng nam nghệ sĩ thực hiện với Big Bang và công ty quản lý lâu năm. Ngôi sao 35 tuổi từng bày tỏ mong muốn phát triển sự nghiệp cá nhân với mục tiêu xây dựng công ty giải trí riêng. Tháng 6 vừa qua, T.O.P được nhìn thấy tại New York (Mỹ) cùng một đoàn phim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.