T.Ư Đoàn khởi công ‘ngôi nhà hạnh phúc’ tặng hai anh em song sinh mồ côi

Trần Cường
Trần Cường
25/04/2022 15:50 GMT+7

Bố mẹ mất sớm, hai anh em sinh đôi 9 tuổi phải ở chung với gia đình chú ruột, 9 người đang sinh hoạt trong căn nhà cũ, nhỏ hẹp. T.Ư Đoàn đã khởi công xây dựng “ngôi nhà hạnh phúc” tặng cặp song sinh mồ côi này.

Sáng 25.4, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng “ngôi nhà hạnh phúc” cho hai cháu bé sinh đôi, mồ côi cả bố lẫn mẹ tại thôn Lũng Lừ A (xã Lũng Pù, H.Mèo Vạc, Hà Giang).

T.Ư Đoàn, T.Ư Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức khởi công xây "ngôi nhà hạnh phúc" cho hai anh em sinh đôi mồ côi

trần cường

Theo lãnh đạo xã Lũng Pù, cháu Giáng Mí Sính (9 tuổi) và em gái sinh đôi Giàng Thị Dở mồ côi bố mẹ từ sớm, gia đình thuộc hộ nghèo và hàng tháng vẫn được hưởng chế độ. Sau khi bố mẹ mất, hai cháu sang ở cùng chú ruột trong căn nhà cũ chật hẹp.

Sính và Dở đang theo học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Lũng Pù. Ngoài giờ lên lớp, các cháu vẫn phụ chú làm việc nhà, làm nương, là những học sinh vượt khó vươn lên của trường.

Nhằm chia sẻ với các học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập, đặc biệt là các em học sinh dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam đã phối hợp cùng tỉnh Hà Giang tổ chức xây dựng “ngôi nhà hạnh phúc” để hai cháu có nơi ở, ổn định cuộc sống.

Sáng 25.4, T.Ư Đoàn cùng các đơn vị liên quan đã làm lễ khởi công. Ngôi nhà dự kiến kinh phí 200 triệu đồng, có diện tích 60 m2, 2 phòng ngủ.

Trong lễ khởi công, Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam cũng nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí cho Sính và Dở tới năm 18 tuổi.

Sáng 25.4, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và các đơn vị liên quan cũng tổ chức khởi công xây dựng "nhà vệ sinh cho em" tại điểm trường phổ thông dân tộc bán trú Cán Chu Phìn

trần cường

Ngôi nhà này nằm trong chương trình “sức mạnh 2.000” được triển khai từ năm 2020 với mục tiêu xây dựng các điểm trường, nhà nội trú, xây cầu và ngôi nhà hạnh phúc. Đến nay, đã xây được 150 điểm trường, nhà nội trú với 312 phòng học, nhà công vụ, phục vụ nhu cầu dạy và học cho hơn 5.000 học sinh và giáo viên tại 16 tỉnh, chủ yếu tập trung các tỉnh miền núi phía Bắc có điều kiện đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 41 tỉ đồng.

Chương trình đã xây được 45 “nhà hạnh phúc” cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, là người dân tộc thiểu số với tổng trị giá 3,6 tỉ đồng.

Xây dựng được 11 cầu hạnh phúc với tổng kinh phí 3,8 tỉ đồng.

Trong sáng 25.4, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng khởi công xây "nhà vệ sinh cho em" tặng các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Cán Chu Phìn (xã Cán Chu Phìn, H.Mèo Vạc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.