Tạ Hiền vượt mặt con trai Tạ Đình Phong thắng giải Kim Tượng ở tuổi 86

18/07/2022 10:36 GMT+7

Sau nhiều thập niên cống hiến cho làng điện ảnh Hồng Kông, tài tử Tạ Hiền - cha ruột của Tạ Đình Phong lần đầu chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Tượng danh giá.

Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông (Kim Tượng) lần thứ 40 vừa diễn ra tối 17.7 trực tiếp sau ba lần bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sự kiện hội tụ dàn sao lẫy lừng của xứ Cảng Thơm như: Cổ Thiên Lạc, Lưu Đức Hoa, Lâm Gia Đống, Lý Lệ Trân, Ngô Quân Như, Phùng Đức Luân, Trương Gia Huy... và mang đến những kết quả bất ngờ. Trường hợp đáng nhớ trong mùa giải Kim Tượng năm nay phải kể đến chiến thắng của “lão” tài tử Tạ Hiền ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tạ Hiền lần đầu tiên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Kim Tượng sau gần 70 năm làm nghề

CNA

Với vai diễn ấn tượng trong bộ phim hài đen Time, Tạ Hiền đã xuất sắc vượt mặt đàn em Lâm Gia Đống, Lương Trọng Hằng, Ngô Trấn Vũ để mang về danh hiệu Ảnh đế Kim Tượng lần thứ 40. Khi lên bục nhận giải, Tạ Hiền đã rất xúc động, ông phát biểu ngắn gọn: "Thực sự giờ tôi cũng không biết nói gì cho phải phép ngoài lời cảm ơn". Năm nay, con trai ông, tài tử Tạ Đình Phong dù được giới phê bình điện ảnh khen ngợi rất nhiều cho vai diễn trong phim Nộ hỏa nhưng lại không hề có mặt trong danh sách đề cử.

Trong năm 2022, đây đã là giải thưởng thứ 3 mà Tạ Hiền nhận được cho vai diễn trong phim điện ảnh Time. Hồi tháng 4, tài tử U90 vừa nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc của Hội Đạo diễn Hồng Kông 2021. Trước đó hai tháng, ông nhận giải thưởng của Hội phê bình phim Hồng Kông lần thứ 28. Giải thưởng của Hội Đạo diễn Hồng Kông được đánh giá là tiền đề dự đoán cho giải Kim Tượng nhiều năm nay vì danh sách trúng giải gần như trùng khớp. Và “điềm báo” này đã trở thành sự thật với tài tử Tạ Hiền.

Tạ Hiền nhận tượng vàng tại lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 40

south china morning post

Tài tử 86 tuổi xuất hiện lịch lãm tại lễ trao giải

hk01

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 40, tác phẩm Raging Fire của cố đạo diễn Trần Mộc Thắng được vinh danh Bộ phim xuất sắc nhất. Song, Trần Mộc Thắng cũng nhận tượng vàng Đạo diễn xuất sắc nhất trong sự tưởng nhớ của các đồng nghiệp. Tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho người đẹp Lưu Nhã Sắt. Tài tử Tạ Hiền là nghệ sĩ cao tuổi nhất bước lên bục vinh quang tại mùa giải năm nay.

Vai diễn sát thủ về hưu trong phim điện ảnh Time đã mang về cho Tạ Hiền quả ngọt

chụp màn hình

Tạ Hiền sinh năm 1936 là diễn viên kỳ cựu Hồng Kông. Ông từng góp mặt trong các tác phẩm tiêu biểu đại diện cho điện ảnh xứ Cảng Thơm như: Tiêu thập nhất lang, Tuyết sơn phi hồ, Anh hùng xạ điêu, Bằng chứng thép… Có thể thấy, ở tuổi 86, Tạ Hiền vẫn đang hoạt động nghệ thuật rất năng nổ và ghi dấu ấn với nhiều vai diễn chất lượng. Trải qua gần 7 thập niên làm nghề, ông đã gặt hái được vô số giải thưởng, được đàn em trong nghề hết sức kính trọng.

Tạ Hiền cùng người tình trẻ Coco kém ông 49 tuổi

HK01

Về đời tư, Tạ Hiền cũng nổi tiếng là người đào hoa. Chuyện tình của ông luôn là chủ đề được truyền thông, báo chí Hồng Kông săn đón. Những phụ nữ đi qua đời Tạ Hiền hầu hết là giai nhân nức tiếng Hồng Kông một thời. Ông có hai người vợ chính thức là Chân Trân và Địch Ba Lạp. Cuộc hôn nhân thứ hai cho ông hai người con: Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Ở tuổi xế chiều, Tạ Hiền tiếp tục thành tâm tiểm chú ý của dư luận khi công khai yêu bạn gái Coco kém ông 49 tuổi. Cặp đôi nhiều lần hợp tan và chính thức đường ai nấy đi vào năm 2018. Hiện tại ở tuổi 86, Tạ Hiền sống độc thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.