Tắc kè siêu nhỏ

15/02/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Một trong những loài bò sát nhỏ nhất thế giới đã được phát hiện tại Madagascar.

(TNO) Một trong những loài bò sát nhỏ nhất thế giới đã được phát hiện tại Madagascar.

 
Tắc kè chỉ bằng con ruồi tại Madagascar - Ảnh: Animal Press

Họ hàng tắc kè nổi tiếng với biệt tài biến hóa để ngụy trang trong bất cứ môi trường nào, nhưng loài mới được phát hiện tại Madagascar càng gây chú ý hơn với thân hình bé kỷ lục.

Nằm vắt vẻo trên đầu ngón tay của một nhà khoa học, loài bò sát này không lớn hơn con ruồi bao nhiêu, với chiều dài khoảng 3cm, chỉ bằng đầu que diêm.

Các chuyên gia đã phát hiện được 4 loài mới, gọi là Brookesia micra, tại một hòn đảo nhỏ kế bên đảo Madagascar.

Trang io9.com dẫn lời chuyên gia Ted Townsend của Đại học bang San Diego (Mỹ) đang tiến hành phân tích gien đối với loài tắc kè này.

Theo Townsend, kích thước Brookesia micra cho thấy tắc kè tại Madagascar có thể đã tiến hóa từ một tổ tiên không giống với họ hàng đầy màu sắc và to lớn ở các nơi khác trên thế giới.

Hạo Nhiên

>> Phát hiện loài tắc kè mới ở Việt Nam
>> Robot tắc kè
>> Cá tắc kè
>> Loài tắc kè uống nước từ... mắt
>> Tắc kè hoa Rango "sốt" vé ở Bắc Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.