Tách gần 1,5 ha khỏi quy hoạch di tích Dốc Miếu - hàng rào McNamara

17/11/2023 17:57 GMT+7

Gần 1,5 ha đất của người dân đang sử dụng đã được UBND tỉnh Quảng Trị điều chỉnh, đưa ra ngoài diện tích quy hoạch chi tiết khu di tích lịch sử căn cứ Dốc Miếu và hàng rào điện tử McNamara đã phê duyệt trước đó.

Ngày 17.11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản đồng ý điều chỉnh, bóc tách phần diện tích đất của người dân đang sử dụng ra khỏi quy hoạch chi tiết khu di tích lịch sử căn cứ Dốc Miếu và hàng rào điện tử McNamara, theo đề xuất của UBND H.Gio Linh. 

Đồng thời, giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các địa phương, ban ngành để thực hiện các bước tiếp theo.

Tách khu vực người dân đang sống khỏi quy hoạch di tích Dốc Miếu- hàng rào McNamara - Ảnh 1.

Khu vực người dân đã sinh sống ở Dốc Miếu sẽ được tách ra khỏi quy hoạch chi tiết khu di tích lịch sử căn cứ Dốc Miếu và hàng rào điện tử McNamara

THANH LỘC

Trước đó, 43 hộ dân phản ảnh dù sinh sống ở khu vực Dốc Miếu từ năm 1991-1998 nhưng đến nay chưa thể làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), không thể xây dựng nhà cửa, vay vốn sản xuất kinh doanh... 

Lý do, từ tháng 1.2004, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch chi tiết khu di tích lịch sử căn cứ Dốc Miếu và hàng rào điện tử McNamara bao gồm toàn bộ đất đã được giao cho dân. Đến năm 2014, UBND tỉnh Quảng Trị điều chỉnh quy hoạch khu di tích với diện tích 23,3 ha.

Chính quyền H.Gio Linh có nhiều cuộc làm việc với người dân và họp bàn với các ban ngành. Đầu tháng 10.2023, trên cơ sở đóng góp của nhiều sở, ngành, Sở VH-TT-DL gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị điều chỉnh, đưa 1,46 ha đất ra khỏi quy hoạch di tích.

Ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND H.Gio Linh, cho hay người dân rất đồng thuận trước quyết định này, đồng thời cho biết sau khi có chủ trương, cơ quan chức năng sẽ phê duyệt lại quy hoạch, từ đó xúc tiến các thủ tục để làm sổ đỏ càng sớm càng tốt cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.