Bán đấu giá hơn 1.000 nền đất tái định cư

06/07/2013 01:24 GMT+7

UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đem đấu giá 1.054 nền đất tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Trong đó có 202 nền đất (khoảng 5,7 ha) tại khu tái định cư 50 ha, P.Cát Lái và 852 nền đất tại khu tái định cư 30 ha thuộc khu Nam Rạch Chiếc, P.An Phú, Q.2. Đây là các nền đất dôi dư nằm trong quỹ nhà đất tái định cư cho hơn 12.000 hộ dân bị giải tỏa trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, hiện nay TP vẫn chưa chốt giá khởi điểm, Ban Quản lý Thủ Thiêm đang thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trong số 12.500 căn nhà tái định cư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm, chỉ có khoảng hơn 20% người dân có nhu cầu nhận nhà tái định cư, phần lớn người dân nhận tiền để tự lo chỗ ở. Đây là nguyên nhân khiến số lượng nhà tái định cư Thủ Thiêm bị “ế” quá nhiều.

Đình Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.