Các hãng hàng không Việt đang có bao nhiêu máy bay?

Mai Hà
Mai Hà
26/12/2019 10:23 GMT+7

Số lượng máy bay của các hãng hàng không Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh trong vài năm trở lại đây. Riêng năm 2019, lượng máy bay tăng thêm 41 chiếc.

Vietnam Airlines đang là hãng hàng không sở hữu nhiều máy bay nhất với 104 chiếc. Cơ cấu đội máy bay của Vietnam Airlines cũng gồm những dòng máy bay tân tiến nhất, trong đó dòng máy bay thân rộng có Boeing 787-9, Boeing 787-10 và Airbus A350; dòng máy bay thân hẹp có A321neo.
Mới nhất, cuối tháng 8, Vietnam Airlines nhận chiếc Boeing 787-10 đầu tiên trong tổng số 8 chiếc Boeing 787-10 sẽ dần được bàn giao cho hãng từ nay đến cuối năm 2020.  
Công ty thành viên của Vietnam Airlines là Jestar Pacific hiện đang sở hữu 18 chiếc, dòng máy bay A320, A321neo.
Hãng hàng không Vietjet cũng ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của số lượng máy bay với 68 chiếc, phần lớn là A320, A321neo.
Đáng chú ý, Vietjet dự kiến phát triển đội máy bay lên tới 200 chiếc vào năm 2025. Tháng 7.2018, Vietjet đã ký hợp đồng trị giá 12,7 tỉ USD với nhà sản xuất máy bay Boeing mua 100 chiếc máy bay B737 Max gồm B737 Max 10 và B737 Max 8.
Tân binh Bamboo Airways đã có sự phình rộng về quy mô rất nhanh, dù chỉ ra mắt hơn 1 năm nhưng hãng này hiện đã sở hữu tới 17 máy bay, trong đó, mới nhất là chiếc Boeing 787-9 mới được tiếp nhận cuối tuần trước.
Ngoài ra, các hãng hàng không nhỏ khác như Công ty Bay dịch vụ hàng không Vasco, Công ty cổ phần hàng không Hải Âu, Công ty công nghệ Hành tinh xanh, Công ty Cổ phần hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt và Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật hàng không đang sở hữu 14 chiếc máy bay, chủ yếu là dòng ATR72, thuỷ phi cơ...
Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có tổng cộng 221 máy bay, tăng 41 máy bay so với năm 2018.
Về thị phần vận tải, thống kê của Cục cho thấy, Vietnam Airlines Group (gồm cả Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco) đang nắm giữ hơn 50% thị phần, Vietjet chiếm 41,9% thị phần.
Dự báo, với sự ra mắt của các hãng hàng không mới như Vinpearl Air, Vietravel Airlines, Kites Air, thị trường hàng không sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.