Chứng khoán tiếp tục 'cơn bão' lao dốc

Mai Phương
Mai Phương
12/10/2018 09:48 GMT+7

Cả hai chỉ số chứng khoán giảm nhẹ trong đợt giao dịch mở cửa phiên sáng nay nhưng sau đó đà giảm gia tăng.

Sáng 12.10, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán khá hồi hộp sau cơn lao dốc nặng nề phiên trước đó. Hầu hết các cổ phiếu tiếp tục có dấu hiệu bị bán ra khá nhiều ngay đầu phiên. Khớp lệnh phiên định kỳ mở cửa thị trường, chỉ số VN-Index giảm 4,2 điểm, tương ứng giảm 0,44% xuống 941,69 điểm. Trên sàn TP.HCM, có hơn 21 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch với tổng trị giá 466,62 tỉ đồng.
Tuy nhiên lực bán vẫn đang gia tăng khiến VN-Index lại bị đẩy lùi mạnh hơn, đến 9 giờ 35 phút chỉ số này đã giảm hơn 10 điểm.
Tương tự, chỉ số HNX-Index trên sàn Hà Nội mở cửa đầu phiên cũng bị giảm hơn 1 điểm và tiếp tục giao dịch dưới mức tham chiếu.
Tâm lý nhà đầu tư khá lo lắng khi chứng khoán Mỹ và châu Âu kết thúc phiên giao dịch 11.10 (rạng sáng 12.10 giờ Việt Nam) vẫn chìm trong sắc đỏ.
Chứng khoán Phố Wall dù đã hãm đà giảm so với phiên trước đó nhưng chỉ số Dow Jones giảm 545,91 điểm (-2,13%), xuống 25.052,83 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 57,31 điểm (-2,06%), xuống 2.728,37 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 92,99 điểm (-1,25%), xuống 7.329,06 điểm.
Tương tự, chứng khoán châu Âu dù có lúc nỗ lực hồi phục, nhưng cũng không tránh khỏi phiên lao dốc thứ 2 liên tiếp, xuống mức thấp nhất 21 tháng. Cụ thể chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 138,81 điểm (-1,94%), xuống 7.006,93 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 173,15 điểm (-1,48%), xuống 11.539,35 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 99,84 điểm (-1,92%), xuống 5.106,37 điểm…
Trên thị trường chứng khoán châu Á đang diễn biến trái chiều trong đợt giao dịch mở cửa sáng nay. Trong khi chỉ số Nikkei của Nhật, Shanghai của Trung Quốc giảm gần 0,6% thì ngược lại Hang Seng của Hồng Kông, Kospi của Hàn Quốc đang tăng trở lại...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.