Thị trường chứng khoán 'bốc hơi' gần 8 tỉ USD

Mai Phương
Mai Phương
11/10/2018 16:28 GMT+7

Gần 460 cổ phiếu giảm giá trên hai sàn khiến thị trường chứng khoán có một phiên lao dốc mạnh nhất kể từ tháng 2 đến nay.

Cuối phiên 11.10, chỉ số VN-Index mất 48,07 điểm, tương ứng giảm 4,84% xuống còn 945,89 điểm. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng mất 6,59 điểm, tương ứng giảm 5,79% xuống 107,17 điểm. Với việc giảm mạnh này, vốn hóa của hai sàn chứng khoán mất gần 8 tỉ USD - tương tự cảnh tượng từng diễn ra trong tháng 2 năm nay. 
Lực bán ồ ạt diễn ra ngay sau khi thị trường mở cửa và càng ngày càng lan rộng trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư càng về sau càng cố thoát hàng trong cơn hoảng loạn khi thị trường chứng khoán châu Á cũng chìm trong sắc đỏ. Thậm chí có thời điểm trong phiên sáng, VN-Index mất gần 58 điểm.
Nhiều nhà đầu tư đều gọi đây là phiên giao dịch bão tố hay “tắm máu". Tuy nhiên, điểm sáng được xem là tích cực khi lực mua cũng tăng mạnh đưa thanh khoản tăng vọt so với các phiên trước. Tổng cộng có hơn 455 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch thành công, đạt tổng trị giá hơn 9.200 tỉ đồng.
Theo ông Andy Ho - Giám đốc điều hành VinaCapital - thị trường chứng khoán châu Á hay Việt Nam giảm mạnh hôm nay là do đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ. Nguyên nhân thị trường Mỹ giảm hơn 800 điểm do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đồng thời Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất quá nhanh. Ngoài ra, các cổ phiếu công nghệ lớn như Facebook, Amazon, Netflix do giá đã lên quá cao nên nhà đầu tư chốt lời nhanh. Chẳng hạn Netflix ở mức định giá rất cao và nhà đầu tư tìm lý do này để bán, không khó hiểu khi cổ phiếu mất hơn 8% phiên vừa qua.
Thị trường Việt Nam cũng vậy, nếu cổ phiếu nào giá đã lên quá cao với P/E (giá/thu nhập cổ phiếu) trên 18 lần thì khả năng cũng sẽ bị chốt lời nhanh hơn những cổ phiếu còn ở giá thấp. "Nếu so sánh chỉ số VN-Index ở mức gần 1.200 điểm vào đầu năm nay tương đương với chỉ số năm 2007 nhưng chỉ số P/E đầu năm nay chỉ khoảng 22 lần trong khi năm 2007 cao gấp đôi thì không nên quá lo khi thị trường sụt giảm vì nền kinh tế Việt Nam nói chung hay nhiều doanh nghiệp kinh doanh vẫn tốt. Theo ước tính, thu nhập bình quân trên cổ phiếu (EPS) của các doanh nghiệp niêm yết vẫn tăng 17-18% vào cuối năm nay"- ông Andy Ho trấn an. 
Thị trường chứng khoán nhiều nơi tại châu Á cũng chìm trong sắc đỏ. Đóng cửa ngày 11.10, chỉ số Shanghai Composite tại sàn Thượng Hải giảm 142,38 điểm, tương ứng giảm 5,22%. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông mất 926,7 điểm, tương ứng mất 3,54%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 915,18 điểm, tương ứng giảm 3,89%. Chỉ số Kosspi của Hàn Quốc cũng lùi đi 98,94 điểm, tương ứng mất 4,44%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.