Dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại chưa từng thấy

29/06/2019 06:22 GMT+7

Ngày 28.6 tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chuyển đổi 500.000 ha đất trồng lúa để giảm áp lực thị trường lúa gạo

Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), cho biết dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 60 tỉnh, thành phố với khoảng 3 triệu con lợn đã bị tiêu hủy.
Theo ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ NN-PTNT, thiệt hại lớn do dịch tả lợn châu Phi đã làm suy giảm mức tăng trưởng giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp trong 6 tháng, khi chỉ đạt 2,71%. Nếu không có dịch bệnh này, mức tăng trưởng có thể đạt từ 3 - 4%.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại ở mức chưa từng thấy trong lịch sử ngành chăn nuôi. Số lượng lợn đã tiêu hủy đã chiếm 10% tổng đàn lợn cả nước. Đây cũng là dịch bệnh buộc Bộ NN-PTNT phải nhìn lại chiến lược chăn nuôi trong 10 năm tới để có tính toán, tái cơ cấu phù hợp không để xảy ra tình trạng thiếu thực phẩm.
Liên quan vấn đề chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, trao đổi với phóng viên bên lề hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết 6 tháng đầu năm nay, gạo xuất khẩu VN giảm giá sâu, chỉ còn hơn 400 USD/tấn. Thị trường Trung Quốc từ nhập khẩu 3 triệu tấn gạo từ VN, nay đã tự cân đối được lương thực và nhập rất ít.
Theo Bộ trưởng, VN sẽ mở rộng thị trường, trọng tâm là châu Phi, các nước ASEAN; cơ cấu lại bộ giống, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ năng quản trị... Về lâu dài sẽ chuyển đổi ít nhất 500.000 ha đất lúa sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả... “Phải đẩy mạnh việc chế biến trong ngành lúa gạo, hình thành các chuỗi sản xuất bền vững để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho nghề trồng lúa”, ông Cường nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.